Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển

(CLO) Sáng ngày 14/1, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa này được phóng đi vào khoảng 9h30 sáng (giờ địa phương) từ khu vực Kanggye, tỉnh Jagang, gần biên giới với Trung Quốc. Tên lửa đã bay được khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển.

trieu tien phong nhieu ten lua dan dao tam ngan ra bien hinh 1

Một tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh đang được phóng ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA

JCS tuyên bố: "Chúng tôi kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa này, coi đây là hành động khiêu khích rõ ràng, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

Quân đội Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên không nên "đánh giá sai tình hình" và cam kết sẽ "đáp trả áp đảo" nếu Bình Nhưỡng tiếp tục các hành động khiêu khích.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok lên án vụ phóng này là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tuyên bố Seoul sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn.

Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ một tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung mới, đây là vụ thử đầu tiên kể từ ngày 5/11.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya đang có chuyến thăm Seoul. Trong cuộc gặp ngày 13/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul và ông Iwaya đã lên án chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác an ninh song phương.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi thăm Seoul cũng kêu gọi tăng cường hợp tác song phương và ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm đối phó với mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20/1. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng có các cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai bên.

Theo các nghị sĩ Hàn Quốc được Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) báo cáo, loạt vụ thử vũ khí gần đây của Triều Tiên nhằm "phô trương khả năng răn đe Mỹ" và "thu hút sự chú ý của ông Trump", đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thực hiện "biện pháp đối phó chống Mỹ cứng rắn nhất" tại cuộc họp chính sách cuối năm ngoái.

Hồng Hạnh (theo Reuters, JapanTimes)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: