Triều Tiên ra điều kiện để nối lại đối thoại với Mỹ

(CLO) Ngày 29/7, Triều Tiên tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump phải công nhận nước này là một cường quốc hạt nhân nếu muốn nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Trong một tuyên bố được đăng tải bởi Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim Yo Jong thừa nhận mối quan hệ cá nhân giữa anh trai bà và ông Trump “không tệ”.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: “Nếu mối quan hệ cá nhân giữa các lãnh đạo cao nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) và Mỹ nhằm phục vụ mục đích phi hạt nhân hóa, thì điều đó chẳng khác gì một sự chế nhạo đối với phía bên kia”.

Bà Kim Yo Jong trong cuộc gặp với ông Donald Trump hồi tháng 6/2018. Ảnh: CC/Shealah Craighead
Ông Kim Jong Un và bà Kim Yo Jong trong cuộc gặp với ông Donald Trump hồi tháng 6/2018. Ảnh: CC/Shealah Craighead

Bà cảnh báo: “Nếu Mỹ không chấp nhận thực tế đã thay đổi và tiếp tục bám víu vào quá khứ thất bại, cuộc gặp giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ chỉ là một ‘hy vọng’ của phía Mỹ”.

Tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra chỉ một ngày sau khi bà bác bỏ khả năng hòa giải với Seoul, trong phản ứng đầu tiên của Triều Tiên đối với các đề xuất hòa bình từ Tổng thống Hàn Quốc mới nhậm chức, ông Lee Jae-myung.

Ông Trump, người từng nhiều lần ca ngợi mối quan hệ “tuyệt vời” với ông Kim Jong Un, cho biết vào cuối tháng 3/2025 rằng chính quyền của ông đã liên lạc với lãnh đạo Triều Tiên và hai bên có thể đối thoại “vào một thời điểm nào đó”.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã gặp ông Kim Jong Un ba lần và trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ Triều Tiên vào ngày 30/6/2019, tại Khu Phi quân sự (DMZ).

Trong những tháng đầu của nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump liên tục gọi Triều Tiên là một “cường quốc hạt nhân”, làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể chuyển hướng sang các cuộc đàm phán giảm vũ khí thay vì tiếp tục nỗ lực phi hạt nhân hóa đã thất bại trước đây.

Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng đã bác bỏ khả năng này, khẳng định rằng ông Trump “sẽ theo đuổi việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, như ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên”.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: