Trung Quốc, Ấn Độ có thể mua nhiều hơn nữa dầu của Nga

Chủ nhật, 26/06/2022 14:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trường dầu mỏ đang khá biến động, một phần bởi Trung Quốc và Ấn Độ đang mua nhiều dầu của Nga.

Một trong những cố vấn kinh tế của Tổng thống Joe Biden cho biết Trung Quốc và Ấn Độ có thể đang mua nhiều dầu của Nga hơn những gì Mỹ đã biết trước đây, giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường toàn cầu và có khả năng dẫn đến sự sụt giảm giá gần đây.

Quan chức Mỹ phát biểu sau khi tổng thống Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ đình chỉ áp thuế xăng liên bang.

Quan chức Mỹ phát biểu sau khi tổng thống Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ đình chỉ áp thuế xăng liên bang.

Giá dầu thô West Texas Intermediate đã giảm xuống chỉ còn hơn 105 USD từ hơn 122 USD vào đầu tháng này - làm dấy lên hy vọng rằng áp lực có thể giảm bớt đối với việc tăng giá xăng.

Cecilia Rouse, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của thủ tướng Biden, cho biết hôm thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television: “Hiện tại, đặc biệt, thị trường dầu mỏ đang khá biến động. “Tôi đã nghe một phần lời giải thích là do Trung Quốc và Ấn Độ thực sự đang mua nhiều dầu của Nga hơn những gì chúng tôi nghĩ, để có nhiều nguồn cung hơn trên thị trường.”

Rouse phát biểu sau khi tổng thống Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ đình chỉ áp thuế xăng liên bang, là 18 cent/gallon, trong ba tháng với nỗ lực mang lại sự cứu trợ cho người tiêu dùng. Rouse cho biết bà hy vọng sự sụt giảm giá toàn cầu sẽ được chuyển đến người tiêu dùng nhưng những thách thức dài hạn vẫn còn.

“Chúng tôi hoan nghênh những đợt giảm giá đó, hy vọng rằng những đợt giảm giá đó sẽ được chuyển đến tay người tiêu dùng. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng với Nga - cuộc chiến này sẽ không kết thúc vào tương lai gần", bà nói. 

Ông Biden trước đó muốn Quốc hội đình chỉ thuế “như một cầu nối để có nhiều dầu hơn trên thị trường, đưa chúng ta vượt qua những vùng nước đầy biến động này khi lạm phát gia tăng, giải quyết cuộc chiến này và đi lên một nền kinh tế ổn định, bền vững hơn.”

Không có dấu hiệu nào cho thấy Quốc hội có kế hoạch tiếp nhận yêu cầu của Tổng thống Biden. Tổng thống cũng kêu gọi các bang đình chỉ thuế khí đốt của chính họ; một số đã làm như vậy. Hơn nữa, ông cũng kêu gọi các công ty năng lượng giảm giá dầu thô cho người mua xăng. Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm sẽ có cuộc gặp vào thứ Năm với các giám đốc điều hành ngành năng lượng.

“Chúng tôi cần nhiều sự sáng tạo và hợp tác hơn nữa để giúp chúng tôi vượt qua tình huống chưa từng có này,” Granholm cho biết tại cuộc họp giao ban của Nhà Trắng hôm thứ Tư. “Đây là thời điểm để tái đầu tư, những khoản lợi nhuận đó sẽ cho phép chúng đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho những công dân của chúng tôi.”

Huy Hoàng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp