Trung Quốc báo cáo 64 ca COVID-19 mới khi đại dịch bùng phát ở Nam Kinh

Thứ sáu, 30/07/2021 12:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan y tế Trung Quốc hôm nay (30/7) cho biết nước này ghi nhận 64 trường hợp COVID-19 mới ở đại lục trong ngày 29/7, cao hơn so với 49 trường hợp một ngày trước đó.

Một nhân viên y tế đứng đợi bên ngoài phòng tiêm, nơi người dân nhận vắc xin ngừa COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Một nhân viên y tế đứng đợi bên ngoài phòng tiêm, nơi người dân nhận vắc xin ngừa COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trong một thông báo, Ủy ban Y tế Quốc gia nói rằng có 21 ca nhiễm mới là các trường hợp lây nhiễm tại địa phương, so với 24 trường hợp ngày trước đó. Không có trường hợp tử vong mới nào được báo cáo.

Nhà chức trách cho biết, phần lớn các trường hợp địa phương được báo cáo ở tỉnh Giang Tô. Thủ phủ của tỉnh này là thành phố Nam Kinh hiện đang phải đối mặt với sự bùng phát của biến thể Delta xuất hiện vào đầu tháng 7.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, nguồn cơn bùng phát là do các nhân viên sân bay được bảo vệ không đầy đủ, những người làm công việc vệ sinh máy bay sau các chuyến bay quốc tế.

Các nhà chức trách thành phố Nam Kinh đã tiến hành xét nghiệm hàng loạt trong thành phố và đóng cửa sân bay vào thứ Ba (27/7).

Ngoài các ca nhiễm ở Nam Kinh, Trung Quốc cũng ghi nhận hai trường hợp nhiễm virus Corona ở tỉnh Hồ Nam. Một trường hợp khác được báo cáo ở thủ đô Bắc Kinh.

Các bệnh nhân mới ở Hồ Nam được báo cáo sau khi những người mang mầm bệnh không có triệu chứng bên ngoài tỉnh đã tham gia một buổi biểu diễn trực tiếp tại một nhà hát ở thành phố Trương Gia Giới vào ngày 22 tháng 7. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng tất cả hơn 2.000 khán giả trong rạp từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối ngày 22 tháng 7 và xem họ là những người có khả năng nhiễm virus Corona cao.

Theo cơ quan y tế, Trung Quốc đã cũng ghi nhận 25 bệnh nhân không có triệu chứng mới, so với 14 bệnh nhân một ngày trước đó.

Tính đến ngày 29 tháng 7, Trung Quốc đại lục đã có tổng cộng 92.875 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận. Số người chết do COVID-19 ở nước này vẫn giữ nguyên là 4.636 người.

Chuyên gia y tế công cộng tin rằng đợt bùng phát mới nhất vẫn ở giai đoạn đầu và cần phải giám sát nhiều hơn để đưa ra quyết định liệu có nhiều ca liên quan sân bay và liệu có cần các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc đã tăng cường sàng lọc những người có liên hệ mật thiết và xác định cư dân từng đến Nam Kinh hoặc các thành phố khác ghi nhận ca nhiễm và thắt chặt công tác phòng ngừa.

Theo Zhou Zijun, giáo sư tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Bắc Kinh, đợt bùng phát mới cho thấy dân chúng có thể cần tăng mũi tiêm vắc xin. "Nhưng chúng ta nên chờ kết quả của các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với những người tiêm thêm mũi để xem nó sẽ hiệu quả như thế nào", ông nói.

Các chuyên gia y tế trước đó nói rằng hầu hết ca nhiễm ở Nam Kinh đã được tiêm phòng. 

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h