Trung Quốc: Bị bắt vì giết 1000 con chim để... ăn lẩu

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một người đàn ông 39 tuổi họ Wu đã bị bắt ở tỉnh Chiết Giang của nước này hồi đầu tháng 11, sau khi cảnh sát địa phương nhận được tin báo về việc người đàn ông này đã bắt rất nhiều chim để ăn lẩu.

Khi cảnh sát bắt giữ Wu, họ tìm thấy một số túi lớn chứa đầy chim chết trên xe đạp điện của người đàn ông này. Ngoài ra còn có hai máy ghi âm nhỏ. Wu sau đó đã chỉ cho cảnh sát nơi anh ta đã đặt một chiếc lưới lớn để bắt những con chim. Lưới được giữ bằng một cây sào tre và Wu cho biết máy ghi âm được treo gần đó để phát tiếng kêu của chim nhằm thu hút con mồi.

trung quoc bi bat vi giet 1000 con chim de an lau hinh 1

Một người đàn ông ở Trung Quốc bị bắt sau khi bắt và giết chim hoang dã để ăn thịt. Ảnh: SCMP

Khi bị bắt, Wu nói với cảnh sát rằng anh ta đã bắt và giết những con chim để ăn, đặc biệt được chế biến cho các món lẩu. Anh ta cho biết đã bắt được 948 con chim sẻ và nhiều con chim khác như chim chích chòe hay còn gọi là khướu. Chim sẻ là loài động vật được Trung Quốc bảo vệ với “các giá trị quan trọng về sinh thái, khoa học và xã hội”.

Theo Luật bảo vệ động vật hoang dã của Trung Quốc, các án phạt cho hành vi săn bắt trái phép loài chim này bao gồm tối đa 3 năm tù vì tội giết chim sẻ và 5 đến 10 năm nếu giết chim hoét. Với việc giết hại nhiều loại chim và với số lượng nhiều, Wu có thể phải đối mặt với án tù 10 năm theo luật bảo vệ động vật của Trung Quốc. 

Ăn động vật hoang dã khá phổ biến ở Trung Quốc, nơi nhiều người tin rằng động vật hoang dã bổ dưỡng hơn động vật nuôi nhốt đã được thuần hóa. Cục Lâm nghiệp Thượng Hải đã cảnh báo công chúng không ăn thịt động vật hoang dã trên mạng xã hội sau khi vụ bắt Wu.

Cơ quan này cho biết: “Động vật hoang dã sống trong môi trường khá bẩn, phức tạp, nhiều vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, chúng chứa nhiều mầm bệnh. Việc ăn thịt động vật hoang dã sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền vi khuẩn, virus và ký sinh trùng cho con người. Người ta ước tính có ít nhất 250 bệnh lây truyền từ động vật sang người do mầm bệnh gây ra”.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: