Trung Quốc cảnh báo chiến tranh ảnh hưởng đến an ninh lương thực thế giới

Chủ nhật, 27/03/2022 06:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro ngày càng tăng đối với an ninh lương thực toàn cầu do cuộc chiến Nga – Ukraine gây ra, đồng thời tăng gấp đôi việc thúc đẩy tự lực sản xuất ngũ cốc và phân bón.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, sản xuất nông nghiệp và phát triển trong nước của đất nước phải đối mặt với “những thách thức mới” do môi trường quốc tế phức tạp và khắc nghiệt, giá cả tăng mạnh và sự biến động trên thị trường nông sản toàn cầu, đồng thời ông cúng ám chỉ đến tác động của chiến tranh ở Ukraine gây ra.

trung quoc canh bao chien tranh anh huong den an ninh luong thuc the gioi hinh 1

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng an ninh lương thực của Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức mới từ môi trường quốc tế phức tạp. Ảnh: Xinhua.

Trong cuộc kiểm tra hiếm hoi của Bộ nông nghiệp Trung Quốc hôm thứ 4, ông nói với các quan chức cần phải đảm bảo sản lượng lương thực trong nước ổn định để đối phó với những bất ổn bên ngoài.

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho hay: “Điều này rất quan trọng đối với việc ổn định giá cả, nền kinh tế và tình hình xã hội nói chung.”

Lời kêu gọi của ông là lời kêu gọi mới nhất trong chuỗi các tuyên bố của Bắc Kinh nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho 1,4 tỷ công dân của đất nước trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng với phương Tây và trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20, nơi dự kiến sẽ có một cuộc cải tổ lãnh đạo.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cảnh báo rằng đất nước không thể trông chờ vào thị trường quốc tế về an ninh lương thực, trong khi Bộ trưởng Nông nghiệp Tang Renjian cho biết tình trạng của vụ lúa mì mùa đông có thể là “tồi tệ nhất trong lịch sử” do lượng mưa lớn và lũ lụt vào năm ngoái.

Nhiều quốc gia cùng với Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới có thể xảy ra, vì cuộc chiến ở Ukraine đe dọa sản xuất các loại cây trồng chủ lực. Nga và Ukraine đại diện cho hơn một nửa nguồn cung cấp dầu hướng dương và khoảng 30% lúa mì của thế giới.

Họ cũng là những người đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng phân bón toàn cầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm thứ 5 rằng: “Chúng ta đang bước vào một cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có”.

Li Guoxiang, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng: “Nhận xét thủ tướng cho thấy các nhà chức trách đang hành động để giảm nhập khẩu và tăng sản xuất trong nước để ngăn chặn lạm phát nhập khẩu do giá hàng hóa cao.”

Ông nói: “Là một nước nhập khẩu nông sản lớn, Trung Quốc sẽ tác động lớn đến giá ngũ cốc và giá dầu thế giới, và cũng nên là một nước lớn có trách nhiệm. Chúng ta nên dựa vào sản xuất của chính mình và không nên làm trầm trọng thêm những biến động mạnh trên thị trường.”

Ma Wenfeng, nhà phân tích cấp cao của Công ty Tư vấn Kinh doanh Nông nghiệp Phương Đông Bắc Kinh, cho rằng tình trạng hỗn loạn ở nước ngoài đã thúc đẩy Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề nông nghiệp và nông thôn trong nước.

Ông nói: “Xung đột Nga-Ukraine đã cho chúng ta thấy rằng nếu bạn không thể xử lý tốt công việc kinh doanh của mình và những nước hạn chế xuất khẩu sang quốc gia bạn, thì bạn sẽ gặp vấn đề ngay lập tức.”

Cổng thông tin công nghiệp cngrain.com cho biết nếu xung đột leo thang, giá ngô dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa, điều này có thể dẫn đến giảm nhập khẩu ở Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, Ukraine là nguồn nhập khẩu ngô lớn nhất của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2, với lượng mua tăng 12% so với một năm trước, chiếm hơn 56% tổng lượng ngô nhập khẩu.

Nga chiếm hơn 30,5% nhập khẩu phân kali của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm, tăng 73% tính theo USD.

Li cho biết điều quan trọng là phải hỗ trợ các công ty Trung Quốc sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu và dầu diesel, do chi phí tăng cao cho các nguồn cung cấp nông nghiệp này.

Mặc dù tác động của cuộc xung đột Ukraine có thể được hạn chế, nhưng an ninh lương thực của Trung Quốc đang đối mặt với những rủi ro trong nước ngày càng tăng khi nền kinh tế nông thôn tụt hậu so với các trung tâm đô thị lớn và nông dân chuyển sang các ngành nghề khác do thu nhập thấp từ trồng trọt.

Các nhà phân tích của China International Capital Corporation cho biết trong một ghi chú hôm thứ 5 rằng chuỗi công nghiệp nông nghiệp của đất nước “lớn nhưng không mạnh”.

Họ nói: “Một số sản phẩm nông nghiệp có năng suất trên một đơn vị diện tích thấp, chi phí trồng trọt cao, năng lực khoa học và công nghệ của chuỗi công nghiệp còn thiếu.”

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô
Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

(CLO) Tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác toàn diện với các đối tác, nhà đầu tư Hungary, trong đó đi sâu trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế.

Kinh tế vĩ mô
Lãnh đạo Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đến Việt Nam

Lãnh đạo Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đến Việt Nam

(CLO) Ngày 22/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với ông Keith Strier, Phó Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA.

Kinh tế vĩ mô
Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô