Trong tuyên bố hôm 5/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các biện pháp của Mỹ "gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc", buộc Bắc Kinh phải có các biện pháp đáp trả.
Theo đó, Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu drone cùng các linh kiện và công nghệ cốt lõi liên quan sang Mỹ.
Ngoài lĩnh vực máy bay không người lái, Trung Quốc cũng đưa một số công ty kiểm định của Mỹ vào danh sách đen và mở cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với hoạt động nhập khẩu máy in và máy photocopy văn phòng.
Trung Quốc đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có công ty công nghệ sinh học Applied DNA Sciences và công ty nghiên cứu địa chất Stratum Reservoir. Theo quyết định này, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc bị cấm thực hiện giao dịch, hợp tác hoặc các hoạt động kinh doanh khác với các doanh nghiệp trên.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các công ty này đã "hỗ trợ và tiếp tay" cho các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Tân Cương, đồng thời đánh giá hành vi của họ là "đặc biệt nghiêm trọng".
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trong cuộc điện đàm về các biện pháp hạn chế mới của Mỹ.
Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ áp thuế mới đối với hàng hóa từ Trung Quốc và 59 quốc gia khác, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuần trước, Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ vì cấm nhập khẩu robot hình người và robot 4 chân sản xuất ở nước ngoài, cho rằng Mỹ đang tìm cách kiềm chế sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.