Trung Quốc công bố kế hoạch cao nhất về khí hậu trước thềm COP26

(CLO) Trung Quốc vừa đưa ra kế hoạch ở mức cao nhất về giảm phát thải khí nhà kính. Sự thay đổi được chờ đợi này diễn ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Glasgow bắt đầu vào cuối tháng này.

Trung Quốc đang là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới và cũng là quốc gia mới nhất đưa ra các chính sách khí hậu mới trước thềm COP26. Trước đó, Australia cũng đặt mục tiêu không phát thải ròng vào hôm qua (26/10), sau một quốc gia khác là Saudi Arabia vào cuối tuần trước.

trung quoc cong bo ke hoach cao nhat ve khi hau truoc them cop26 hinh 1

Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo các mục tiêu khí hậu đang chệch hướng và trái đất có thể nóng lên 2,7 độ C vào năm 2030 - Ảnh: Getty

Theo kỳ vọng, những nước nói trên cùng với hàng chục quốc gia khác sẽ đưa ra cam kết về khí hậu mới trong thời gian diễn ra hội nghị COP26, nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống dưới 2 độ C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp, lý tưởng là 1,5 độ C.

Dẫu vậy, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo, ngay cả với những cam kết mới, các nước vẫn có thể “thất bại” trong việc duy trì các mục tiêu của hiệp định khí hậu tại Paris hồi năm 2015. Ông chỉ trích sự thiếu chi tiết trong nhiều kế hoạch khí hậu của nhiều quốc gia.

Theo báo cáo mới nhất của Chương trình Môi trường LHQ trong tuần này, các kế hoạch khí hậu hiện tại vẫn sẽ khiến trái đất nóng thêm 2,7 độ C vào năm 2100, vượt xa các mục tiêu của hiệp ước khí hậu Paris.

Từ năm 2025 tất cả các công trình mới sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh. Đến năm 2030, 40% phương tiện giao thông mới, bao gồm cả tàu và ô tô, sẽ được cung cấp năng lượng sạch.

Bài liên quan

COP26: Hội nghị khí hậu Glasgow là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Mục tiêu khí hậu đang chệch hướng, trái đất có thể nóng thêm 2,7 độ C

Tuy nhiên, các cam kết cụ thể về giảm sự phụ thuộc vào than lại chưa rõ ràng, ví như mục tiêu giới hạn sử dụng than trong những năm 2025-2030. Kế hoạch mới của Trung Quốc và nhiều quốc gia khác vẫn còn chung chung, chưa đưa ra những chi tiết và thời hạn cụ thể.

Lauri Myllyvirta, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, cho biết kế hoạch của Trung Quốc “mang lại cho chính phủ của họ nhiều sự linh hoạt, nhưng không đưa ra được một mốc thời gian chi tiết về mức độ phát thải trước năm 2030 và sau đó”.

Ông nói thêm: “Kế hoạch là không đủ. Điều cấp bách là phải giảm lượng khí thải toàn cầu đã lên đến đỉnh điểm ngay lập tức. Nhiệm vụ này khó có thể thực hiện nếu lượng khí thải của Trung Quốc vẫn đang tiếp tục gia tăng hàng ngày”.

COP26 sẽ bắt đầu sau 5 ngày nữa, trong khi những rạn nứt trong các nền kinh tế lớn xung quanh các vấn đề như than ngày càng trở nên rõ ràng. Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây vẫn còn bày tỏ mối nghi ngờ liệu COP26 có thành công hay không.

Theo Thomas Hale, giáo sư tại Trường Chính phủ Blavatnik thuộc Đại học Oxford, hầu hết các quốc gia lên kế hoạch giảm lượng phát thải ròng về 0, song vẫn chưa đưa ra các mục tiêu cụ thể.

Sự thiếu hụt tài chính khí hậu cũng vừa được tiết lộ trong tuần này, khi mà các quốc gia giàu có được cho rằng đã không đạt được mục tiêu là cung cấp 100 tỷ USD cho các nước đang phát triển vào năm 2020.

Hoàng Huy (Theo Financial Times)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: