Trung Quốc đáp trả báo cáo của Mỹ khi gắn nhãn nước này là thị trường đứng đầu về hàng giả

22/02/2022 07:38

(CLO) Mỹ đã nêu tên 6 nền tảng trực tuyến và 9 nền tảng truyền thống của Trung Quốc trong Đánh giá năm 2021 về các thị trường khét tiếng về hàng giả và vi phạm bản quyền.

Trung Quốc đã lên án danh sách mới nhất của Mỹ khi cáo buộc nước này là một trong những kẻ bán hàng giả “khét tiếng” là “vô trách nhiệm” và thiếu khách quan hoặc bằng chứng chắc chắn.

trung quoc dap tra bao cao cua my khi gan nhan nuoc nay la thi truong dung dau ve hang gia hinh 1

Các nhân viên hải quan Mỹ mở thùng hàng giả bị thu giữ ở Los Angeles. Ảnh: TNS.

Điều này xảy ra sau khi Washington chỉ đích danh sáu nền tảng trực tuyến và chín nền tảng truyền thống của Trung Quốc trong Đánh giá về các thị trường khét tiếng về hàng giả và vi phạm bản quyền năm 2021 - là vi phạm luật bản quyền và nhãn hiệu của Mỹ.

“Trung Quốc không công nhận kết luận của báo cáo và chúng tôi nghiêm khắc phản đối các hành động vô trách nhiệm của Mỹ”, Bộ Thương mại Bắc Kinh cho biết vào cuối tuần.

Được đưa ra bởi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, danh sách bao gồm hai doanh nghiệp Trung Quốc lần đầu bị thêm vào - hệ sinh thái thương mại điện tử AliExpress và WeChat, cùng với các công ty lâu năm Baidu Wangpan, DHGate, Pinduoduo và Taobao.

Báo cáo cho biết AliExpress và Taobao có một số công cụ chống hàng giả tốt nhất trong ngành nhưng đang tiếp thị nhiều hàng giả hơn và việc loại bỏ những người bán gian xảo khỏi các trang web đã trở nên khó khăn hơn.

Theo báo cáo, nạn hàng giả toàn cầu gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 29,2 tỷ USD mỗi năm và Trung Quốc là nước sản xuất hàng giả lớn nhất thế giới.

Trong một phản hồi đăng trên trang web của mình, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết vấn nạn hàng giả và vi phạm bản quyền đã tồn tại từ lâu ở Mỹ. Bộ cho biết, thật đáng tiếc khi chính quyền Mỹ thường xuyên sử dụng cái gọi là Báo cáo thị trường khét tiếng để buộc tội các quốc gia khác, đồng thời cáo buộc Mỹ về tiêu chuẩn kép cũng như có các hoạt động làm giả và vi phạm bản quyền trong biên giới nước này.

Chỉ ra rằng Trung Quốc đã xếp thứ 12 trên Chỉ số Đổi mới Toàn cầu năm 2021 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, báo cáo của Hoa Kỳ cần “phản ánh toàn diện và khách quan về những nỗ lực và tiến bộ của chính phủ và doanh nghiệp Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và đánh giá công bằng để tránh tác động tiêu cực không đáng có đối với doanh nghiệp”.

Báo cáo dài 56 trang của Mỹ cho biết, hàng may mặc, đồ điện tử, giày dép và phụ kiện thời trang đứng đầu danh sách hàng giả bị hải quan Mỹ thu giữ, trong đó Trung Quốc là quốc gia xuất xứ hàng đầu “cũng như quốc gia có số lượng sản phẩm làm từ cưỡng bức lao động lớn nhất, kể cả lao động cưỡng bức do nhà nước bảo trợ ”.

Báo cáo hôm thứ Năm cũng cho thấy WeChat - Weixin ở Trung Quốc - chiếm 1,2 tỷ người dùng trên toàn cầu vào năm ngoái, đã trở thành một đường dẫn ngày càng thuận tiện để mua các sản phẩm nhái. Điều này diễn ra thông qua các liên kết “liền mạch” giữa mạng xã hội và các trang thương mại điện tử bán hàng giả.

Báo cáo cũng nói: “Các hình phạt ở Trung Quốc cũng nhẹ nhàng, thường chỉ liên quan đến việc đình chỉ một thời gian ngắn.”

Dịch vụ lưu trữ đám mây Baidu Wangpan đã được trích dẫn vì đã chia sẻ rộng rãi các bộ phim vi phạm bản quyền mà - ngay cả khi bị xóa - có thể nhanh chóng xuất hiện trở lại.

DHGate, công ty chủ yếu bán buôn hàng giả cho các công ty bên ngoài Trung Quốc, đã bổ sung thêm 5 thanh tra viên và 3.400 từ khóa bị gắn cờ bởi quá trình kiểm tra của mình, nhưng nhiều khiếu nại vẫn tiếp diễn.

Huy Hoàng (Theo Scmp)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trung Quốc đáp trả báo cáo của Mỹ khi gắn nhãn nước này là thị trường đứng đầu về hàng giả
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO