Trung Quốc liên tục tổ chức tập trận trên biển giữa lúc Mỹ tăng cường răn đe

(CLO) Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân định hướng chiến đấu với các loại tàu chiến khác nhau ở ba vùng biển lớn, gồm Biển Đông, Hoàng Hải và Hoa Đông.
Trung Quốc liên tục tổ chức các cuộc tập trận trên biển giữa những lúc Mỹ tăng cường răn đe. Ảnh: sputniknews

Trung Quốc liên tục tổ chức các cuộc tập trận trên biển giữa những lúc Mỹ tăng cường răn đe. Ảnh: sputniknews

Bài liên quan

Hiệp định RCEP làm thay đổi cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

Quan điểm tiêu cực về Trung Quốc gia tăng ở Mỹ, người Nga hài lòng với láng giềng của họ

Chính quyền Biden tăng cường trừng phạt đối với công ty công nghệ Trung Quốc

Những cuộc tập trận này diễn ra vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang tập hợp các đồng minh trong khu vực và cố gắng tăng cường 'khả năng răn đe đáng tin cậy' chống lại Trung Quốc.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, các chỉ huy quân khu miền Bắc, miền Đông và miền Nam của PLA gần đây đã tổ chức các cuộc tập trận định hướng chiến đấu ở Hoàng Hải, Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tại Hoàng Hải, các tàu hộ tống Type 056 và Type 056A Vũ Hải, Đại Đồng và Anh Khẩu đã thành lập một đội tàu và thực hành các khóa huấn luyện bao gồm bắn súng chính, bắn súng phụ và phòng không bằng cách phóng pháo sáng.

Tại Biển Hoa Đông, tàu khu trục Type 052C Tế Nam và tàu khu trục Type 054A Thường Châu đã thực hiện hơn 10 nhiệm vụ huấn luyện, bao gồm chiến đấu tự do giữa các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu cũng như các cuộc tấn công hỏa lực chung.

Ở Biển Đông, các loại tàu kéo và tàu hỗ trợ khác nhau đã tổ chức các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng hải và kéo tàu khẩn cấp, theo báo cáo của CCTV.

Các cuộc tập trận hải quân cấp tốc của PLA diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Bảy (13/3) rằng ông đang có chuyến thăm tới châu Á để thúc đẩy hợp tác quân sự với các đồng minh của Mỹ và thúc đẩy 'khả năng răn đe đáng tin cậy' chống lại Trung Quốc, AFP đưa tin hôm Chủ nhật (14/3).

Báo cáo cho biết chuyến đi của ông Austin bao gồm các cuộc gặp với các đồng minh quan trọng ở Tokyo, New Delhi và Seoul.

Một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc đánh giá tình hình an ninh hiện đang đối mặt là không ổn định và không chắc chắn, phần lớn là do các mối đe dọa chính trị và quân sự từ Mỹ, vì vậy PLA phải chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc.

Vào năm 2020, các hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông nhằm mục đích răn đe Trung Quốc là chưa từng có, tổ chức tư vấn Sáng kiến ​​Kiểm tra Tình hình Chiến lược Biển Đông có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu, trình bày số liệu thống kê chưa đầy đủ về các hoạt động của Mỹ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: