Trung Quốc phát triển vũ khí tác chiến điện tử thế hệ 6G đầu tiên

(CLO) Một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố phát triển thành công hệ thống vũ khí tác chiến điện tử sử dụng công nghệ 6G – bước đột phá đầu tiên trên thế giới có khả năng kết hợp gây nhiễu và truyền thông cùng lúc ở toàn bộ dải tần số.

Công trình do giáo sư Đặng Lỗi từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (HUST) dẫn đầu, với sự hậu thuẫn tài chính lớn từ Chính phủ Trung Quốc, Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) và các tập đoàn công nghệ lớn.

untitled(10).png
Ảnh minh họa

Hệ thống sử dụng lõi chạy bằng photon – cho phép thao túng tín hiệu điện từ với độ chính xác cao – có thể chặn tín hiệu radar đối phương ở tần số lên tới 12GHz và tạo ra hơn 3.600 mục tiêu giả để đánh lạc hướng phi công.

Hệ thống không chỉ gây nhiễu mạnh mẽ mà còn có thể đóng vai trò là thiết bị truyền thông tốc độ cao, truyền dữ liệu chiến trường đồng thời tới hơn 300 nền tảng thông qua sợi quang. Nhờ cấu trúc ba chiều và bộ điều biến IQ phân cực kép, thiết bị có thể thực hiện các chức năng tác chiến phức tạp trong kích thước siêu nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và đạt độ trễ tín hiệu chỉ 600 micro giây.

Theo bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Acta Optica Sinica ngày 26/5, đây là lần đầu tiên thế giới xác nhận một hệ thống vừa gây nhiễu, vừa truyền thông được ở dải tần toàn phần mà không bị giới hạn hiệu suất bởi phần cứng điện tử thuần túy. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức tác chiến điện tử và thông tin liên lạc trong chiến tranh hiện đại.

Trung Quốc hiện là quốc gia sở hữu danh mục bằng sáng chế 6G lớn nhất toàn cầu, bỏ xa Mỹ trong cuộc đua giành ưu thế công nghệ. Nhóm của giáo sư Đặng cũng nhấn mạnh rằng mặc dù công nghệ 6G đang mở ra khả năng tích hợp đa chức năng chưa từng có – từ radar, liên lạc đến gây nhiễu – nhưng vẫn còn thách thức trong việc đơn giản hóa thiết kế và giảm tiêu thụ điện năng.

Tuy nhiên, với khoản đầu tư gần 10 triệu USD cho nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp, Trung Quốc đang tiến rất gần đến mục tiêu thay đổi cán cân công nghệ quốc phòng toàn cầu thông qua ưu thế 6G.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: