Trung Quốc sẽ xây thêm 11 kho dự trữ dầu trong 2 năm tới

(CLO) Trung Quốc sẽ xây thêm 11 kho dự trữ dầu với tổng công suất 169 triệu thùng trong hai năm tới, nhằm tận dụng giá dầu đang ở mức thấp để gia tăng tích trữ chiến lược.

Trung Quốc đang đẩy mạnh việc xây dựng các kho lưu trữ dầu mới nhằm tích trữ dầu thô khi giá đang ở mức hấp dẫn. Theo hãng tin Reuters đưa tin hôm nay, trong năm nay và năm sau, quốc gia này sẽ xây dựng tổng cộng 11 kho lưu trữ mới trên toàn lãnh thổ, với tổng công suất đạt khoảng 169 triệu thùng.

770-202510080651361.png
Các bồn chứa dầu. Ảnh: Oil Price

Số lượng dầu dự trữ này tương đương với lượng dầu thô nhập khẩu trong hai tuần, Reuters cho biết thêm. Con số trên được so sánh với mức tăng công suất lưu trữ dầu mới trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, ước tính từ 180 đến 190 triệu thùng, dựa trên dữ liệu từ Vortexa và Kpler mà hãng tin này dẫn chứng.

Trong nhiều tháng qua, Trung Quốc đã mua vào lượng dầu thô vượt quá nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu nội địa, tận dụng lợi thế từ giá dầu ổn định cùng các mức chiết khấu đối với dầu thô bị trừng phạt từ Nga và Iran.

Quốc gia này không công bố số liệu tồn kho chính thức, nhưng các nhà phân tích thường ước tính dựa trên dữ liệu nhập khẩu và hoạt động của các nhà máy lọc dầu.

Chẳng hạn, vào tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đã tích trữ dầu với tốc độ khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày. Mức trung bình từ đầu năm đến nay được ước tính ở khoảng 990.000 thùng mỗi ngày.

Trong năm tới, tốc độ này có thể giảm xuống còn khoảng nửa triệu thùng mỗi ngày, ít nhất là theo dự báo từ chuyên gia Daan Struyven của Goldman Sachs.

Dù hoạt động mua tích trữ từ Trung Quốc đang mạnh mẽ, phần lớn các nhà phân tích hàng hóa vẫn tin rằng thị trường dầu mỏ có thể rơi vào tình trạng dư cung vào cuối năm nay hoặc năm 2026. Điều này sẽ khiến giá dầu giảm sâu hơn, với một số ý kiến dự báo giá Brent có thể chạm mức 50 USD mỗi thùng, thậm chí thấp hơn.

Goldman Sachs ước tính mức dư cung có thể đạt 1,9 triệu thùng mỗi ngày. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo mức dư cung kỷ lục lên đến 3 triệu thùng mỗi ngày.

Hầu hết các phân tích đều chỉ ra nguyên nhân từ sản lượng khai thác mạnh mẽ tại các mỏ đá phiến của Mỹ dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng ì ạch, cùng với việc OPEC+ đẩy mạnh sản lượng dù chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: