Doanh thu dầu mỏ của Nga giảm 20% trong tháng 9

(CLO) Doanh thu dầu mỏ Nga giảm 20% trong tháng 9, xuống còn 582,5 tỷ ruble, do giá Urals giảm 18% và ruble tăng giá.

Doanh thu từ dầu mỏ đóng góp vào ngân sách nhà nước Nga trong tháng 9 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, do giá dầu thô toàn cầu sụt giảm và đồng ruble tăng giá, theo báo cáo từ Bloomberg.

770-202510050639361.png
Hình ảnh thủ đô Moscow. Ảnh: The New Voice

Chính phủ Nga dự báo rằng doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt trong năm 2024 sẽ ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Các nhà phân tích của Bloomberg, dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga, ước tính tổng doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt giảm 25%, đạt 582,5 tỷ ruble.

Sự sụt giảm này xuất phát từ việc giá dầu thô giảm trong bối cảnh lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu. Tổ chức OPEC+, trong đó Nga là một thành viên chủ chốt, đã đẩy nhanh việc khôi phục sản lượng, làm dấy lên mối lo rằng nguồn cung sẽ vượt nhu cầu vào năm tới.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia ngừng mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga, nhằm gây áp lực lên ngân sách của Kremlin.

Theo Bộ Tài chính Nga, doanh thu dầu mỏ trong tháng 9 được tính dựa trên giá dầu Urals trung bình tháng 8, đạt 57,55 USD/thùng, giảm hơn 18% so với năm trước. Mức giảm này tương ứng với xu hướng giảm gần 15% của giá dầu Brent trong cùng kỳ.

Việc đồng ruble tăng giá cũng góp phần làm giảm doanh thu. Sự mạnh lên của đồng nội tệ khiến các công ty Nga nhận được ít ruble hơn cho mỗi USD kiếm được từ việc bán dầu.

Cụ thể, trong tháng 8, tỷ giá trung bình của đồng ruble so với USD là 80,1582, mạnh hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Những yếu tố này đang đặt ra nhiều thách thức cho ngân sách Nga, khi doanh thu từ dầu mỏ - nguồn thu quan trọng của nền kinh tế tiếp tục chịu áp lực từ cả thị trường quốc tế và các yếu tố địa chính trị.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: