‏Trung Quốc siết xuất khẩu, nguồn cung nam châm đất hiếm lao dốc‏

‏(CLO) Xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc giảm 53% trong tháng 5, mức thấp nhất kể từ 2020, đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu và ngành ô tô.‏

‏Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc được Reuters trích dẫn, xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc sang các thị trường nước ngoài đã giảm mạnh 53% trong tháng 5, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2020.‏

770-202506210656121.png
‏Nam châm đất hiếm. Ảnh: New Security Beat‏

‏Vào đầu tháng 4, Trung Quốc thông báo sẽ hạn chế xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm như dysprosium, gadolinium, scandium, terbium, samarium, yttrium và lutetium. Những nguyên tố này, thường được gọi là "đất hiếm nặng" và "đất hiếm trung bình", đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô. ‏

‏Chúng được sử dụng để sản xuất rotor, động cơ và hộp số cho xe điện cũng như xe hybrid. Ngoài ra, các nguyên tố này còn là thành phần không thể thiếu trong ngành quốc phòng, góp phần chế tạo các bộ phận của máy bay phản lực, tên lửa và máy bay không người lái.‏

‏Không dừng lại ở đó, Trung Quốc cũng áp đặt các biện pháp hạn chế đối với xuất khẩu một số loại nam châm. Hậu quả là lượng hàng xuất khẩu trong tháng 5 đã giảm 52,9% so với tháng 4 và sụt tới 74% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2024.‏

‏Đầu tuần này, Trung Quốc đã có động thái nới lỏng phần nào các hạn chế khi Bộ Thương mại nước này phê duyệt một số giấy phép xuất khẩu vào thứ Năm. Đây có thể là bước đi đầu tiên nhằm giảm bớt khó khăn cho các chuỗi cung ứng toàn cầu trong việc tiếp cận nguồn đất hiếm.‏

‏Ông He Yadong, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, khẳng định tại một cuộc họp báo rằng nước này sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình phê duyệt đối với các đơn hàng đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đối thoại và trao đổi với các quốc gia liên quan về vấn đề kiểm soát xuất khẩu, theo Reuters.‏

‏Những hạn chế từ Trung Quốc đã tạo ra tác động mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong ngành công nghiệp ô tô. Nhiều hiệp hội sản xuất ô tô lớn đã lên tiếng cảnh báo rằng các dây chuyền sản xuất và lắp ráp đang rơi vào tình trạng đình trệ do thiếu hụt nguồn cung nam châm và đất hiếm.‏

‏Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã cam kết cung cấp đầy đủ nam châm và bất kỳ nguyên tố đất hiếm nào mà Hoa Kỳ cần. Thỏa thuận này, theo ông, đã được hoàn tất và chỉ còn chờ phê duyệt cuối cùng từ lãnh đạo hai nước.‏

‏Thông báo của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quan chức hai nước xác nhận Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận khung.

Nếu thành công, thỏa thuận này có thể mở đường cho việc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với các nguyên tố đất hiếm.‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: