‏Xuất khẩu đất hiếm Trung Quốc tăng vọt bất chấp kiểm soát‏

‏(CLO) Bất chấp lệnh siết xuất khẩu, Trung Quốc vẫn tăng 23% lượng đất hiếm ra thế giới trong tháng 5 - mức cao nhất năm.‏

Dù phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát và hạn chế xuất khẩu đối với một số nguyên tố đất hiếm, tổng lượng đất hiếm xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 vẫn tăng mạnh 23% so với tháng trước đó. Thông tin này được công bố qua số liệu hải quan nước này vào ngày thứ Hai vừa qua.‏

770-202506100709261.png
‏Hình ảnh từ trên cao của hai tàu chở hàng lớn đang neo đậu. Ảnh: Oil Price‏

‏Theo dữ liệu, lượng xuất khẩu trong tháng 5, tức tháng thứ hai sau khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp hạn chế từ đầu tháng 4, đã chạm mức cao nhất trong vòng một năm. Tuy nhiên, số liệu hiện tại chưa phân loại chi tiết từng loại khoáng chất đất hiếm. ‏

‏Vì vậy, vẫn còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của các biện pháp kiểm soát này đối với những nguyên tố nằm trong danh sách hạn chế. Dự kiến, các thông tin cụ thể hơn sẽ được công bố vào cuối tháng 6.‏

‏Trong khi đó, xuất khẩu nam châm từ Trung Quốc lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng toàn cầu. ‏

‏Cụ thể, lượng nam châm xuất khẩu trong tháng 4 đã giảm tới một nửa so với tháng trước đó. Điều này cho thấy những biến động rõ rệt trong ngành công nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu từ quốc gia này.‏

‏Đầu tháng 4, Trung Quốc, nước đang giữ vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng đất hiếm và khoáng sản quan trọng trên toàn cầu, đã công bố kế hoạch hạn chế xuất khẩu một số nguyên tố đất hiếm như dysprosium, gadolinium, scandium, terbium, samarium, yttrium và lutetium. ‏

‏Đây là những nguyên tố đất hiếm “nặng” và “trung bình”, vốn được ứng dụng rộng rãi trong ngành ô tô, đặc biệt là trong các bộ phận như rotor, động cơ và hộp số của xe điện cũng như xe hybrid.

Ngoài ra, chúng còn đóng vai trò quan trọng trong ngành quốc phòng, với các linh kiện dùng cho máy bay, tên lửa và máy bay không người lái.‏

‏Tuần trước, Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) cùng nhiều nhà sản xuất ô tô khác đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gián đoạn sản xuất do các chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm và nam châm từ Trung Quốc. ‏

‏Bà Hildegard Mueller, Chủ tịch VDA, chia sẻ với hãng tin Reuters rằng nếu tình hình không được cải thiện kịp thời, các nhà máy có thể đối mặt với nguy cơ trì hoãn sản xuất, thậm chí tạm ngừng hoạt động. ‏

‏Đây là lời cảnh báo mới nhất từ ngành công nghiệp ô tô, nhấn mạnh những thách thức mà chính sách của Trung Quốc đang đặt ra cho chuỗi cung ứng toàn cầu.‏

‏Trước đó, vào tháng trước, Liên minh Đổi mới Ô tô, tổ chức đại diện cho các hãng lớn như GM, Toyota, Volkswagen và nhiều nhà sản xuất khác, cũng bày tỏ lo ngại. ‏

‏Họ cảnh báo rằng nếu không đảm bảo được nguồn cung nam châm và khoáng sản đất hiếm, ngành công nghiệp ô tô có thể phải cắt giảm sản lượng hoặc thậm chí đóng cửa một số dây chuyền lắp ráp.‏

‏Tình hình này đang đặt ra bài toán lớn cho các ngành công nghiệp phụ thuộc vào đất hiếm, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế của mình trên thị trường toàn cầu. ‏

‏Những diễn biến tiếp theo vào cuối tháng 6, khi dữ liệu chi tiết được công bố, sẽ là tâm điểm chú ý để đánh giá rõ hơn tác động của các biện pháp kiểm soát này.‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: