Trung Quốc tìm cách tiếp tục nhập khẩu dầu Nga

(CLO) Một tàu không bị trừng phạt vừa dỡ hàng lô dầu Nga trung chuyển từ ba tàu bị Mỹ trừng phạt, cho thấy Trung Quốc vẫn duy trì nhập khẩu dầu giá rẻ bất chấp áp lực.

Việc dầu Nga tiếp tục cập cảng Trung Quốc cho thấy các nhà máy lọc dầu tư nhân và cảng biển nước này đang tìm mọi cách để duy trì nguồn cung dầu thô giá rẻ từ Nga.

trung quoc tim cach tiep tuc nhap khau dau nga hinh 1

Hình minh họa một tàu chở dầu. Ảnh: Oil Price

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc, đặc biệt là các công ty độc lập tại tỉnh Sơn Đông, đã điều chỉnh lại nguồn nhập khẩu dầu Nga sau cú sốc ban đầu từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Sự tái cơ cấu mạnh mẽ của đội tàu vận tải giúp các tàu không bị trừng phạt có thể tham gia vận chuyển dầu Nga và Iran, qua đó thúc đẩy nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Trung Quốc từ hai nhà cung cấp này trong tháng 3, sau khi chạm mức thấp nhất trong hai năm vào tháng 2, theo nhận định của các chuyên gia phân tích và thương nhân được Reuters trích dẫn.

Lệnh trừng phạt đối với Nga cùng với việc siết chặt kiểm soát đội tàu vận tải dầu của Iran đã khiến nhu cầu đối với các tàu không bị trừng phạt tăng cao, đẩy giá cước thuê tàu tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba trong tháng qua.

Mức cước phí cao đã thu hút các công ty vận tải tàu dầu không thuộc diện trừng phạt tham gia vào hoạt động vận chuyển dầu Nga và Iran, do lợi nhuận hấp dẫn từ thị trường này.

Trong khi các công ty dầu mỏ quốc doanh Trung Quốc tạm dừng hoặc giảm nhập khẩu dầu Nga, các nhà máy lọc dầu tư nhân đang tận dụng cơ hội để bù đắp sự thiếu hụt.

Emma Li, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Vortexa, nhận định rằng các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc đang có cách tiếp cận thận trọng hơn với dầu Nga sau lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Ngay cả khi được vận chuyển bằng các tàu không bị trừng phạt, lượng mua dầu thô pha trộn ESPO của họ vẫn rất hạn chế. Theo các nguồn tin trong ngành, một số công ty nhà nước Trung Quốc đã ngừng hoàn toàn việc mua dầu Nga trong tháng 3 sau khi giảm dần trong tháng 2”, bà Li viết trong một phân tích tuần trước.

Ngược lại, các nhà máy lọc dầu tư nhân lại gia tăng mua dầu ESPO - loại dầu chủ lực của vùng Viễn Đông Nga. Nhiều lô hàng xuất khẩu trong tháng 2 đã cập cảng Sơn Đông và Giang Tô, chủ yếu phục vụ các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ.

Theo Vortexa, vào tháng 1, trước những bất ổn liên quan đến nguồn cung ESPO, các nhà máy này từng chọn cách giảm sản lượng thay vì tìm nguồn dầu thay thế.

Dũng Phan (Theo Oil Price)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: