Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng mua nhiều dầu của Nga

Thứ bảy, 28/05/2022 17:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một lượng dầu kỷ lục của Nga đang trên các tàu chở dầu để được chuyển đến Ấn Độ và Trung Quốc, sau khi các quốc gia khác hạn chế nhập khẩu dầu của Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine.

Theo công ty dữ liệu và phân tích Kpler, từ 74 triệu đến 79 triệu thùng từ nhà sản xuất OPEC+ đã được vận chuyển và lưu trữ nổi trong tuần qua, cao hơn gấp đôi so với 27 triệu thùng ngay trước khi cuộc chiến diễn ra ở Ukraine vào cuối tháng Hai.

Châu Á đã lần đầu tiên vượt qua châu Âu với tư cách là nhà mua dầu lớn nhất vào tháng trước và theo dữ liệu khoảng cách này sẽ được nới rộng vào tháng 5.

trung quoc va an do ngay cang mua nhieu dau cua nga hinh 1

Các tàu chở dầu của Nga đang hướng đến Ấn Độ và Trung Quốc với số lượng nhiều hơn bao giờ hết. Ảnh: Reuters

Sự gia tăng mạnh mẽ của dầu Nga trên đường biển nhấn mạnh thương mại năng lượng toàn cầu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế nào sau cuộc xung đột. Như đã biết, Mỹ, Anh và nhiều công ty EU đang quay lưng lại với hàng hóa của Nga và buộc nước này phải tìm kiếm người mua ở châu Á.

Trung Quốc và Ấn Độ đã mua được hàng triệu thùng dầu từ nước này với mức giá rẻ hơn thị trường. Jane Xie, một nhà phân tích dầu cao cấp tại Kpler ở Singapore cho biết: “Một số nhà mua ở châu Á quan tâm tới vấn đề kinh tế hơn là quan điểm chính trị”.

Theo Xie, tổng lượng dầu của Nga dành cho 2 khách hàng lớn nhất châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc, đã tăng kỷ lục trong tháng 4, chủ yếu được thúc đẩy bởi lượng mua tăng từ Ấn Độ. Theo bà, mặc dù các lô hàng trong tháng này có thể sẽ thấp hơn một chút, nhưng chúng có thể sớm tăng trở lại.

Theo nhà tư vấn FGE, khối lượng dầu thô trên biển sẽ tăng thêm 45 triệu đến 60 triệu thùng, do hoạt động thương mại đường biển của Nga với châu Á tăng lên từ việc Liên minh châu Âu sẽ loại bỏ dần việc nhập khẩu tất cả các sản phẩm dầu từ Nga vào cuối năm nay.

Các tàu buộc phải thực hiện các chuyến đi dài hơn khi vận chuyển dầu thô từ các cảng phía tây của Nga đến châu Á chứ không phải châu Âu, với hành trình một chiều đến Trung Quốc thường mất khoảng hai tháng.

Theo dữ liệu của Kpler, tính đến ngày 26/5, khoảng 57 triệu thùng dầu thô Ural và 7,3 triệu thùng ESPO vùng Viễn Đông của Nga đã ở trên mặt nước, so với 19 triệu thùng Ural và 5,7 triệu thùng ESPO vào cuối tháng 2.

Hoàng Hải (theo SCMP, Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h