Trường THCS Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang: Nâng cao chất lượng đầu vào lớp 10 THPT

(NB&CL) Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở cấp trung học cơ sở, đặc biệt là lớp 9, tạo nền tảng tốt cho chất lượng đầu vào lớp 10 là mục tiêu trọng tâm của trường THCS Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) trong năm học 2020-2021. 

Để cụ thể hóa mục tiêu này, nhà trường đã triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2019-2020, khắc phục những khó khăn, Trường THCS Vân Trung quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học mới: “Kỷ cương - nền nếp; chủ động- sáng tạo; chất lượng- hiệu quả”. Các nhiệm vụ trọng tâm nhà trường đặt ra đó là, triển khai có hiệu quả các đợt thi đua, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chung tay với các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh (đặc biệt là dịch bệnh Covid-19). Tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường xây dựng CSVC để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục, đặc biệt đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2021-2022. Trong đó, nhiệm vụ đổi mới, xây dựng kế hoạch đào tạo quan tâm đến chất lượng đại trà, mũi nhọn và đầu vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 được nhà trường đặc biệt chú ý.

Học sinh THCS Vân Trung - Việt Yên say sưa trong các tiết học.

Học sinh THCS Vân Trung - Việt Yên say sưa trong các tiết học.

Theo dự kiến, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020- 2021 được tổ chức vào đầu tháng 7. Thời gian từ nay đến ngày thi không còn nhiều, vì vậy thầy trò trường THCS Vân Trung đang tập trung toàn bộ sức lực cho hoạt động dạy và học. Năm nay, trường THCS Vân Trung có gần 200 HS lớp 9. Những ngày này, giáo viên đang miệt mài truyền thụ kiến thức cho các em học sinh với tất cả lòng nhiệt huyết, và đam mê mong muốn các em học sinh sẽ lĩnh hội đầy đủ kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt, giáo viên đã thay đổi phương pháp dạy, hướng đến học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên luôn thay đổi cách thiết kế bài học để tổ chức các hoạt động học tập thật sự có ý nghĩa và thu hút sự chú ý, tìm tòi khám phá của học sinh, tạo cơ hội cho các em học sinh được trao đổi, thảo luận, chia sẻ về bài học, được nói lên suy nghĩ của mình, được đặt ra câu hỏi “tại sao lại như thế hả cô?”. Chính vì vậy mà không khí giờ học không còn áp lực và khoảng cách giữa giáo viên với học sinh, giữa HS-HS, với cách thức tổ chức giờ học như vậy đã đem lại hiệu quả cao trong mỗi tiết dạy, các em học sinh đã hoàn toàn chủ động trong việc tiếp thu và chiếm lĩnh kiến thức mới.

Theo thầy Thân Văn Quý – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ thay đổi phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động trên lớp đã đem lại hiệu quả tích cực, thầy cô đã thay đổi cách dạy và học sinh đã thay đổi cách học vì một nhà trường hạnh phúc – Để thay đổi được quan điểm dạy học theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm người truyền cảm hứng cho chúng tôi và đội ngũ các thầy cô giáo, các em học sinh chính là cô Đỗ Thị Hương - HUV- Trưởng Phòng GD&ĐT Việt Yên.

Năm học 2019-2020 là một năm học đặc biệt với chúng tôi khi học sinh nghỉ học 3 tháng vì dịch Covid. Trong thời gian các em học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid, Ban Giám hiệu đã xây dựng Kế hoạch dạy học online bằng nhiều hình thức. Qua đó giúp các em củng cố kiến thức, dung nạp kiến thức mới, đồng thời phát huy năng lực tự học của các em. Khi học sinh trở lại trường, giáo viên tiếp tục dạy bài mới để nhằm theo kịp chương trình. “Từ khi trở lại học, thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, nhà trường đã bố trí, sắp xếp thời gian học đảm bảo chương trình quy định của từng môn học, tập trung bồi dưỡng các môn thi vào lớp 10 THPT cho học sinh lớp 9 theo các đối tượng; kết hợp hiệu quả giữa học tại trường và học trực tuyến trên tài khoản Microsoft Teams”, thầy Quý nhấn mạnh

Để nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên giảng dạy các môn thi vào lớp 10 thực hiện nghiêm nội dung chương trình giảm tải theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT; xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng đảm bảo nội dung, kiến thức và phù hợp với từng đối tượng học sinh; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh; quản lí chặt chẽ việc dạy và học của giáo viên, học sinh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh tham gia ôn luyện các môn thi vào lớp 10 THPT; ứng dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy, ngoài các tiết dạy chính khóa trên lớp và các buổi học thêm tại trường theo quy định, giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của nhà trường thường xuyên hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà thông qua tài khoản Microsoft Teams.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp 9 phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh làm tốt công tác hướng nghiệp, trong đó định hướng cho học sinh và phụ huynh học sinh các trường THPT phù hợp với năng lực của HS để học sinh đăng ký dự thi; đối với các học sinh không có nguyện vọng theo học các trường THPT mà muốn tham gia học nghề sau khi tốt nghiệp THCS, nhà trường đã tư vấn, hỗ trợ gia đình học sinh định hướng cho HS theo học các nghề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và xu hướng phát triển của xã hội.

Vân Trung là xã Miền núi còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao của đội ngũ giáo viên và các em học sinh, kết thúc năm học 2019-2020 trường THCS Vân Trung đã có nhiều khởi sắc, chất lượng đại trà được duy trì, chất lượng mũi nhọn có nhiều chuyển biến và tiến bộ, thi đầu vào lớp 10 THPT xếp thứ 2/19 trường THCS trên địa bàn huyện Việt Yên với điểm trung bình 3 môn thi đạt 6,93 (trong đó môn Toán xếp thứ 2, Tiếng Anh xếp thứ 4/19 trường) cơ sở vật chất được đầu tư  mới với 15 phòng học khang trang hiện đại đưa vào sử dụng đầu năm 2020-2021 đáp ứng yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là bước chuẩn bị  quan trọng cho việc thực hiện đổi mới chương trình GDPT đối với lớp 6 và các lớp tiếp theo, theo lộ trình.

Với truyền thống nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của toàn xã hội, trường THCS Vân Trung sẽ đạt được mục tiêu đề ra tại kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2020-2021, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục khối THCS trong huyện cũng như đạt chỉ tiêu chung của toàn tỉnh đã đề ra.

PV

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: