Trường vùng cao bị tố 'bủa vây' phụ huynh bằng loạt khoản thu lạ

(CLO) Ngay đầu năm học 2025-2026, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học và THCS Hán Đà (xã Thác Bà, Lào Cai) phản ánh phải đóng hàng loạt khoản thu không rõ ràng, tổng cộng hàng triệu đồng mỗi học sinh.

Theo phản ánh, chỉ riêng quỹ lớp, quỹ phụ huynh và các khoản xã hội hóa đã khiến mức đóng tăng cao so với mọi năm. Một số khoản được cho là bất hợp lý, như 200.000 đồng để sửa tường rào hỏng do mưa bão, 60.000 đồng sửa chữa điện, 150.000 đồng hỗ trợ dạy học và khen thưởng học sinh. Ngoài ra, tiền bàn ghế hỏng cũng được yêu cầu phụ huynh tự đóng góp để thay mới.

Nhiều phụ huynh cho biết, tổng số tiền phải nộp đầu năm lên tới vài triệu đồng, gây áp lực lớn cho các gia đình ở vùng cao vốn còn nhiều khó khăn. Họ cũng chỉ ra một số khoản cao hơn các trường trong khu vực, như quỹ đội 80.000 đồng mỗi học sinh, trong khi nơi khác chỉ 45.000 đồng.

Ông Đỗ Ngọc Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hán Đà – xác nhận nhà trường đã họp ban phụ huynh để thông qua kế hoạch thu chi năm học, sau đó gửi UBND xã Thác Bà xin phê duyệt.

image(2).jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Hoài Thu – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Trưởng Ban điều phối chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học, Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trò chuyện với các em học sinh tại thư viện Trường Tiểu học và THCS Hán Đà.

Trong danh mục có nhiều khoản như: tổ chức hoạt động kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao (25.000 đồng/học sinh/buổi), trang thiết bị bán trú lần đầu (150.000 đồng/học sinh), thay thế thiết bị bán trú hư hỏng (80.000 đồng/học sinh), hỗ trợ khảo sát, thi thử (15.000-20.000 đồng/học sinh), hỗ trợ tuyển sinh (20.000 đồng/học sinh/đợt), bảo trì cơ sở vật chất (200.000 đồng/học sinh)...

Về việc mua bàn ghế, ông Thu cho hay trường đã đăng ký mua 20 bộ mới nhưng chưa được cấp, nên giáo viên và phụ huynh “tự thỏa thuận theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ông cũng lý giải việc giáo viên chủ nhiệm thu tiền khi kế hoạch chưa được phê duyệt là “sợ phụ huynh tiêu hết tiền sau đầu năm học”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Thác Bà cho biết đến nay xã chưa phê duyệt kế hoạch thu chi của bất kỳ trường nào trên địa bàn. Chính quyền sẽ rà soát và chấn chỉnh những phản ánh liên quan.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: