Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội non sông, ngay từ sáng sớm, cử tri ở khắp các thôn, làng tỉnh Gia Lai đã nô nức đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Từ miền núi, biên giới, hải đảo xa xôi đến đô thị, đồng bằng trù phú, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng nói cười và niềm tin, kỳ vọng gửi gắm trong từng lá phiếu.
Hàng nghìn cử tri vùng biên giới phấn khởi hướng về ngày hội non sông
Từng tốp cử tri trong trang phục chỉnh tề, nhiều người khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc, cùng nhau đến điểm bỏ phiếu. Hàng nghìn cử tri biên giới bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Trên các tuyến đường dẫn về trung tâm xã biên giới Ia Dom (Gia Lai), dòng người nô nức đổ về các khu vực bỏ phiếu. Trong sắc cờ đỏ rực rỡ, cử tri các thôn, làng rộn ràng, háo hức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của đất nước.
Ông Nguyễn Văn Luôn (xã Ia Dom) đã bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 7, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom. “Trước khi quyết định bỏ phiếu, cá nhân tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng những người trúng cử sẽ phát huy vai trò của mình, đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt là đóng góp những quyết sách để xây dựng môi trường kinh tế cửa khẩu năng động và mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế vùng cửa khẩu biên giới Lệ Thanh”, ông Luôn chia sẻ.
Tại điểm bầu cử làng Mook Đen 1 - nơi tập trung đông cử tri đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, trang trọng. Bàn hướng dẫn, danh sách cử tri, khu vực viết phiếu và hòm phiếu được sắp xếp hợp lý, tạo thuận lợi để cử tri thực hiện các bước theo quy định.
Hòm phiếu chính được đặt ở vị trí trang trọng, dễ quan sát; khu vực viết phiếu được bố trí riêng, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín. Ngoài ra, Tổ bầu cử cũng chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri già yếu hoặc những trường hợp không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.
Già làng Rơ Châm Dik (làng Mook Đen 1) chia sẻ: “Hôm nay bà con trong làng rất phấn khởi, ngay từ sáng sớm mọi người đã gọi nhau đi bỏ phiếu. Bà con rất quan tâm đến việc lựa chọn những ứng cử viên có tâm, có tầm để đại diện cho tiếng nói của cử tri. Người dân vùng biên chúng tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống của bà con, đặc biệt là hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và tạo thêm việc làm cho thanh niên địa phương.
Theo ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, toàn xã Ia Dom có 6.796 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 8 khu vực bầu cử để lựa chọn các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Qua ghi nhận, cử tri trên địa bàn xã tham gia rất đông đủ, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với ngày hội của toàn dân.
Tương tự, tại xã biên giới Ia Mơ (Gia Lai), ngày bầu cử được địa phương triển khai đúng quy trình, an toàn, dân chủ và đúng pháp luật. Theo đó, toàn xã Ia Mơ có 2.228 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 4 điểm bầu cử.
Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật, trước đó các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, già làng và những người có uy tín trong cộng đồng đến từng thôn, làng tuyên truyền, vận động bà tham gia bầu cử.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, giúp người dân hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử, cũng như quyền và trách nhiệm của mình.
Xã đảo duy nhất của Gia Lai rộn ràng trong ngày bầu cử
Cùng với các xã biên giới đất liền, sáng sớm ngày 15/3, hơn 1.700 cử tri xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai (xã đảo Nhơn Châu) háo hức cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến các điểm bầu cử từ rất sớm.
Đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) cách bờ biển Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 24km. Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Hòn đảo nhỏ chỉ hơn 4km2, với 15km đường bờ biển, nơi sinh sống của hơn 2.600 cư dân.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trên tay mỗi người là lá phiếu gửi gắm tâm tư và kỳ vọng vào các đại biểu sẽ phản ánh cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nhiều cử tri là ngư dân, người cao tuổi trên đảo đã tranh thủ thời gian đến bỏ phiếu sớm trước khi ra khơi. Ngày bầu cử tại hòn đảo nhỏ diễn ra rộn ràng nhưng rất trang nghiêm, đúng quy định.
Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Nhơn Châu, toàn xã có 605 hộ dân với 2.360 người. Trong đó có 1.740 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, được chia làm 3 điểm bầu cử. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1 tại nhà văn hóa thôn Đông; khu vực bỏ phiếu số 2 tại nhà văn hóa thôn Trung; khu vực bỏ phiếu số 3, tại nhà văn hóa thôn Tây, xã Nhơn Châu.
“Trước đó, địa phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hòm phiếu, tài liệu và phương án bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri trên xã đảo tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. Do đặc thù xã đảo, điều kiện đi lại khó khăn, vừa qua việc tiếp xúc cử tri với người ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện trực tuyến qua điểm cầu của xã. Bên cạnh việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã đảo Nhơn Châu cũng chuẩn bị chu đáo”, ông Hưng thông tin.
Cùng với chính quyền địa phường, trước và trong ngày diễn ra cuộc bầu cử, Đồn Biên phòng Nhơn Châu đã chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền về bầu cử nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri... Đồng thời chủ động rà soát nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các lực lượng và tinh thần trách nhiệm của cử tri, ngày hội non sông diễn ra trong niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của cử tri mà còn góp phần viết tiếp câu chuyện đoàn kết, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.