Từ cú nhấp chuột đến bi kịch thật, lời cảnh báo từ chuyên gia an ninh mạng

“Đó là một trong hàng trăm vụ việc lực lượng an ninh mạng từng phải can thiệp khẩn cấp để cứu trẻ em khỏi những cạm bẫy trên mạng", Đại tá TS. Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an chia sẻ tại sự kiện Cyber Day 2025 do Hệ thống Trường Song ngữ Quốc tế Wellspring tổ chức ngày 11/10 tại Hà Nội.

dth06541.jpg
Đại tá TS. Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an.

Theo TS Quân, Internet mở ra kho tri thức vô tận, nhưng cũng là nơi tội phạm mạng len lỏi, lợi dụng sự non nớt của trẻ; nếu cha mẹ không dắt tay con, người khác sẽ dắt tay thay.

"Từng có trường hợp một nữ sinh định uống 400 viên thuốc ngủ sau khi bị bắt nạt trực tuyến. May mắn là cháu uống từ từ, công an và bác sĩ kịp thời cứu sống nhưng tổn thương tâm lý thì không dễ lành", TS Quân phân tích.

Theo TS Quân, kẻ xấu thường bắt đầu bằng vài tin nhắn thân thiện, rồi từng bước dụ dỗ trẻ gửi hình ảnh, video riêng tư. Khi có được dữ liệu, chúng đe dọa tung lên mạng, khống chế nạn nhân.

“Lúc đầu là trò đùa, sau thành bi kịch", Đại tá Quân cảnh báo và cho biết trẻ bị ép phải làm điều chúng không muốn, chỉ vì sợ hãi bị lộ bí mật.

Do đó, cách tốt nhất để bảo vệ trẻ không phải là ngăn cấm, mà là đồng hành. Cần 21 ngày để hình thành thói quen, 90 ngày để tạo lối sống. Nếu mỗi gia đình bắt đầu từ hôm nay, trẻ sẽ dần có khả năng tự vệ trên mạng.

jok08304.jpg
Chiến dịch “Không Một Mình” mang thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành, sẻ chia và bảo vệ trẻ em – thanh thiếu niên trước các nguy cơ dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và “bắt cóc online”.

Khuyến nghị một số nguyên tắc “vàng”, TS Quân chỉ rõ việc không chia sẻ thông tin cá nhân như địa chỉ, số tài khoản, ảnh giấy tờ tùy thân; không nhấp vào liên kết lạ, không tải ứng dụng ngoài nguồn chính thức; kiểm tra kỹ địa chỉ web (URL) trước khi đăng nhập; cài đặt quyền riêng tư để hạn chế người lạ xem bài viết, bình luận.

“Bảo mật không chỉ là công nghệ, mà là thói quen sống,” ông nhấn mạnh.

Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng 3 (Cục A05) gọi tình trạng hiện nay của nhiều học sinh là “sống trong bong bóng mạng”.

“Các em bị bao quanh bởi những nội dung thú vị, nhanh, nhiều cảm xúc nhưng thiếu kiểm chứng. Vấn đề là, ai sẽ giúp các em phân biệt giữa thật và ảo?”, Trung tá Cường đặt câu hỏi.

Trường phòng 3 cho rằng, mối đe dọa trực tuyến với trẻ không khác gì người lớn, thậm chí còn nguy hiểm hơn vì các em thiếu kỹ năng và sự đồng hành. Chúng ta cần trao cho trẻ ba tấm khiên: kiến thức, kỹ năng và tình yêu thương. Công nghệ không xấu, nhưng nếu cha mẹ không cùng đi với con, thì khoảng cách ấy chính là nguy cơ.

Ở góc độ giáo dục, TS Nguyễn Vĩnh Sơn, Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring thừa nhận, nhiều lúc ông cảm thấy lo lắng khi chứng kiến học sinh dành hàng giờ cho mạng xã hội, nhưng không dành nổi vài phút để lắng nghe chính mình.

dth06449.jpg
TS Nguyễn Vĩnh Sơn, Tổng Hiệu trưởng Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi.

“Có em sẵn sàng chia sẻ mọi điều với người lạ trên mạng, nhưng lại không nói chuyện với cha mẹ. Điều đó khiến tôi trăn trở”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, nhiệm vụ của người lớn không chỉ là bảo vệ trẻ khỏi rủi ro, mà còn là giúp trẻ kết nối lại với bản thân và thế giới thật. Chúng ta không chỉ dạy con kết nối với Wi-Fi, mà phải giúp con kết nối với trái tim, với giá trị sống và những người yêu thương.

Đại diện nhà trường tin rằng, sự đồng hành sâu sắc và chân thành của cha mẹ và thầy cô sẽ giúp trẻ có đủ niềm tin, đủ sức mạnh để không bị cuốn theo những cám dỗ nguy hiểm của thế giới ảo.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: