Xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc tăng vọt

(CLO) Bất chấp lệnh trừng phạt Mỹ, hơn 4 triệu thùng dầu Bắc Cực Nga vẫn đến Trung Quốc qua STS ngoài khơi Malaysia.

Nhập khẩu dầu thô từ vùng Bắc Cực của Nga vào Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ nhờ hoạt động chuyển tải từ tàu sang tàu (STS) diễn ra sôi nổi ngoài khơi Malaysia và Singapore.

770-202504181317331.png
Hình minh họa tàu chở dầu. Ảnh: Oil Price

Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích cho biết, xu hướng này xuất phát từ việc dầu được chuyển từ các tàu bị trừng phạt sang những tàu chở dầu không nằm trong danh sách cấm, qua đó đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc.

Đầu tháng 1 vừa qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cuối cùng nhắm vào hoạt động thương mại và xuất khẩu dầu của Nga. Hàng chục tàu chở dầu thô từ các dự án ở Bắc Cực như ARCO, Novy Port và Varandey đã bị đưa vào danh sách đen.

Những tàu này, bao gồm cả các tàu chuyên dụng và tàu con thoi, từng được Nga sử dụng để vận chuyển hỗn hợp dầu thô ESPO từ cảng Kozmino ở Viễn Đông đến các nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc. Hiện tại, phần lớn các tàu vận chuyển dầu từ khu vực Bắc Cực và Viễn Đông Thái Bình Dương đến châu Á đều phải đối mặt với lệnh cấm.

Trước áp lực này, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã yêu cầu dầu phải được giao bằng những tàu không bị trừng phạt. Điều này dẫn đến sự gia tăng đáng kể các hoạt động chuyển tải STS ở Biển Đông và khu vực gần Singapore, theo thông tin từ các nhà giao dịch dầu Nga cung cấp cho Reuters.

Bà Emma Li, nhà phân tích cấp cao tại công ty Vortexa chuyên về dòng chảy năng lượng, tiết lộ với Reuters rằng trong tuần qua, khoảng 4 triệu thùng dầu thô từ Bắc Cực của Nga đã được chuyển tải qua phương thức STS.

Bà Li cũng cho biết thêm, dự kiến trong tháng 4, sẽ có khoảng 16 triệu thùng dầu thô khác từ khu vực này cập bến hoặc chuẩn bị đến Biển Đông.

Tháng trước, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ, đạt mức cao nhất trong 20 tháng. Một phần nguyên nhân đến từ việc tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga và Iran, hai quốc gia đang đối mặt với các thách thức từ lệnh trừng phạt quốc tế.

Sự thay đổi lớn trong đội tàu chở dầu sau các biện pháp hạn chế áp lên Nga và Iran đã mở ra cơ hội cho những tàu không bị trừng phạt tham gia vận chuyển dầu từ hai nước này.

Theo Vortexa, nhập khẩu dầu thô từ Iran vào Trung Quốc trong tháng 3 đã tăng vọt lên mức kỷ lục 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Riêng tỉnh Sơn Đông đã tiếp nhận hơn 1,5 triệu thùng mỗi ngày, tăng gần 50% so với mức trung bình của năm 2024.

Tại Trung Quốc, dầu thô Nga cũng đang trên đà phục hồi. Nhiều lô hàng trên các tàu bị trừng phạt đã tìm được đầu ra tại Sơn Đông.

Ngoài ra, bà Li từ Vortexa cho hay, những lô dầu thô Bắc Cực của Nga từng bị mắc kẹt giờ đây đang hướng đến các nhà nhập khẩu nhỏ lẻ tại Trung Quốc thông qua phương thức chuyển tải STS, sử dụng đội tàu được gọi là "đội tàu ngầm".

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: