‏Anh áp lệnh trừng phạt lên 100 tàu chở dầu Nga‏

‏(CLO) Với việc trừng phạt thêm 100 tàu chở dầu, Anh sẽ vượt qua các quốc gia khác để trở thành nước áp đặt lệnh trừng phạt lên nhiều tàu chở dầu Nga nhất.‏

‏Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt lên tới 100 tàu chở dầu, vốn được cho là đang phục vụ việc vận chuyển dầu thô của Nga ra thị trường quốc tế. ‏

770-202505100716201.png
‏Hình minh họa một bến tàu. Ảnh: Oil Price‏

‏Theo thông tin từ hãng tin Bloomberg, động thái này đánh dấu mức tăng 75% trong số lượng tàu thuộc "hạm đội bóng tối" bị Anh đưa vào danh sách trừng phạt.‏

‏Phủ Thủ tướng Anh khẳng định, với quyết định này, Anh sẽ vượt qua các quốc gia khác để trở thành nước áp đặt lệnh trừng phạt lên nhiều tàu chở dầu Nga nhất. ‏

‏Trước đó, Anh từng nhắm đến 133 tàu với các biện pháp trừng phạt, như Bloomberg đã đề cập trong báo cáo. ‏

‏Đến nay, Anh đã trừng phạt 41 tàu tham gia vận chuyển dầu Nga ra nước ngoài, nhưng đáng chú ý là 39 trong số đó vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các hạn chế.‏

‏Các tàu chở dầu vận chuyển dầu Nga từ lâu đã trở thành mục tiêu trọng tâm trong chính sách trừng phạt của cả Liên minh Châu Âu (EU) và Anh. ‏

‏Một trong những biện pháp từng được áp dụng để gây sức ép lên Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine là cơ chế giá trần do Nhóm G7 thiết lập, gắn liền với bảo hiểm tàu chở dầu từ các nước phương Tây. ‏‏Tuy nhiên, Nga đã tìm cách đối phó bằng cách sử dụng các tàu được bảo hiểm tại chính nước này hoặc từ những quốc gia không thuộc G7 như Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).‏

‏Ngoài việc áp đặt trừng phạt trực tiếp lên các tàu, một số quốc gia còn mạnh tay hơn khi tiến hành tịch thu tài sản. Điển hình là trường hợp của Đức cách đây hai tháng.

Chính quyền Đức đã thu giữ một tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, được phát hiện trôi dạt trên Biển Baltic vào tháng Giêng. ‏

‏Con tàu mang tên Eventin, treo cờ Panama, bị mắc kẹt trong vùng biển Đức, theo thông báo từ các nhà chức trách nước này hồi đầu năm. Tàu Eventin khi đó đang chở lượng dầu trị giá khoảng 43 triệu USD, và toàn bộ số dầu này hiện đã thuộc về nhà nước Đức.‏

‏Được biết, tàu Eventin nằm trong danh sách các tàu bị trừng phạt do Liên minh Châu Âu công bố. Dù không phải là một quốc gia riêng lẻ, EU hiện đang dẫn đầu về số lượng tàu chở dầu bị trừng phạt với tổng cộng 153 tàu, vượt xa con số của Anh.‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: