‏Doanh thu dầu mỏ Nga chạm đáy hai năm vì giá lao dốc‏

‏(CLO) Doanh thu dầu thô Nga rơi xuống 1,25 tỷ USD/tuần, chạm đáy hai năm, dù giữ 3,39 triệu thùng/ngày xuất khẩu.‏

Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga trong tháng Năm đã chạm mức thấp nhất trong hơn hai năm qua, theo số liệu về vận chuyển và giá dầu thô do Bloomberg tổng hợp và công bố vào thứ Tư vừa qua.‏

770-202505290616501.png
‏Hình ảnh minh họa tàu chở dầu. Ảnh: Oil Price‏

‏Trong bốn tuần tính đến ngày 25 tháng Năm, khối lượng dầu thô xuất khẩu của Nga hầu như không có sự thay đổi đáng kể so với bốn tuần trước đó kết thúc vào ngày 18 tháng Năm.

Tuy nhiên, giá trị các lô hàng lại sụt giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng Tư năm 2023, dựa trên dữ liệu do chuyên gia Julian Lee của Bloomberg cung cấp.‏

‏Cụ thể, trong giai đoạn bốn tuần đến ngày 25 tháng Năm, Nga xuất khẩu trung bình 3,39 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu mà Bloomberg tổng hợp. ‏

‏Con số này chỉ giảm nhẹ 10.000 thùng mỗi ngày so với kỳ trước đó, cho thấy sự ổn định về sản lượng nhưng không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về giá trị.‏

‏Nguyên nhân chính đến từ việc giá các loại dầu thô chủ lực của Nga, bao gồm Urals và ESPO, vốn là những hỗn hợp xuất khẩu quan trọng, đã giảm liên tục suốt tháng Năm. Điều này khiến doanh thu của Điện Kremlin bị ảnh hưởng nghiêm trọng. ‏

‏Theo tính toán của Bloomberg, giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga trong bốn tuần đến ngày 25 tháng Năm chỉ đạt 1,25 tỷ USD mỗi tuần, mức thấp nhất kể từ tháng Tư năm 2023.‏

‏Xu hướng suy giảm doanh thu bắt đầu trở nên rõ rệt từ tháng trước, khi giá dầu trên thị trường lao dốc mạnh mẽ. ‏

‏Đặc biệt, trong tháng Tư, giá dầu giảm đáng kể đã kéo doanh thu xuất khẩu dầu cắt giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm. Giá các loại dầu thô của Nga sụt giảm song song với giá chuẩn quốc tế, vốn đã mất khoảng 10 USD mỗi thùng trong tháng đó.‏

‏Theo Báo cáo Thị trường Dầu mỏ tháng Năm của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga trong tháng Tư chỉ còn 13,2 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng Sáu năm 2023. ‏

‏Giá dầu thô Nga trung bình trong tháng này đạt 55,64 USD mỗi thùng, với tất cả các loại xuất khẩu chính đều nằm dưới mức trần 60 USD mỗi thùng mà các nước phương Tây áp đặt lên thương mại dầu mỏ của Nga, theo ước tính của IEA.‏

‏Sự sụt giảm này đang đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế Nga, vốn phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ. Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu biến động, triển vọng phục hồi doanh thu xuất khẩu của nước này vẫn còn khá mờ mịt.‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: