Mọi bức xúc của người bệnh được theo dõi công khai, giám đốc bệnh viện tại TP HCM phải chịu trách nhiệm đến cùng

Sở Y tế TP HCM chính thức triển khai Dashboard tiếp nhận và theo dõi việc xử lý phản ánh của người dân, yêu cầu giám đốc các bệnh viện chịu trách nhiệm đến cùng trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi.

Theo Sở Y tế TP HCM, việc triển khai Dashboard không chỉ là một giải pháp kỹ thuật trong lộ trình chuyển đổi số, mà còn là bước chuyển mạnh về tư duy quản lý: Lấy người bệnh làm trung tâm, lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bệnh viện.

Thời gian qua, nhiều phản ánh của người dân về thái độ phục vụ, quy trình khám chữa bệnh, chi phí, cơ sở vật chất… đã được tiếp nhận thông qua đường dây nóng của Sở Y tế và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, việc theo dõi chủ yếu thực hiện thủ công, phân tán, khó tổng hợp và chưa tạo được sức ép đủ mạnh đối với trách nhiệm của từng cơ sở y tế.

z7336230314018_f0eb62d5610e873fa0680818ce988a0e.jpg
Giao diện Dashboard tiếp nhận phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế ở TP HCM. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Dashboard mới được đưa vào vận hành đã khắc phục căn bản những hạn chế này. Toàn bộ phản ánh của người dân từ tiếp nhận, phân loại, xử lý đến phản hồi đều được số hóa, cập nhật theo thời gian thực và theo dõi xuyên suốt.

Mỗi phản ánh không chỉ là một vụ việc riêng lẻ, mà trở thành dữ liệu quản lý, cho phép Sở Y tế giám sát tiến độ xử lý, mức độ chấp hành và trách nhiệm của từng bệnh viện.

Thông qua hệ thống này, các phản ánh được tiếp nhận từ nhiều kênh như đường dây nóng, thư phản ánh, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các kênh hợp pháp khác.

Dù là ý kiến nhỏ nhất, mỗi phản ánh đều phản ánh trực tiếp trải nghiệm của người bệnh và người nhà, qua đó giúp ngành y tế rà soát toàn diện quy trình chuyên môn, quy trình phục vụ, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh, phản ánh của người dân không dừng lại ở việc “giải quyết cho xong”, mà là điểm xuất phát của các chu trình cải tiến chất lượng lâu dài.

Việc phân tích, khai thác dữ liệu từ Dashboard sẽ giúp các bệnh viện nhìn thẳng vào thực tế hoạt động của mình, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ và hiệu quả quản trị.

600178354_1314989253979080_2975723960654392158_n.jpg
Người dân khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Để hệ thống phát huy hiệu quả thực chất, Sở Y tế TP HCM yêu cầu giám đốc các bệnh viện và cơ sở y tế trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi phản ánh chậm trễ, xử lý không thỏa đáng đều được ghi nhận, theo dõi và làm căn cứ đánh giá công tác quản lý.

Với việc công khai hóa và số hóa toàn bộ quy trình xử lý phản ánh, ngành y tế TP HCM kỳ vọng tạo ra sức ép cải cách thực chất, để mỗi bức xúc của người bệnh đều được lắng nghe, mỗi bệnh viện đều phải thay đổi, hướng tới một hệ thống y tế minh bạch, chuyên nghiệp và ngày càng gần hơn với sự hài lòng của người dân.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Cỡ chữ bài viết: