Nâng thời gian kê đơn thuốc lên 90 ngày: Thuận lợi cho người dân, giảm tải cho y tế tuyến Trung ương

(CLO) Người bệnh kỳ vọng nâng thời gian kê đơn thuốc lên 90 ngày sẽ tiết kiệm công sức, thời gian, tiền bạc, nhân viên y tế thì hi vọng sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương lúc nào cũng "kín người".

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Thông tư mới dự kiến ban hành vào ngày 1/7 tới đây sẽ chính thức cho phép kê đơn ngoại trú tối đa 2 - 3 tháng với các bệnh mạn tính nằm trong danh mục được phê duyệt. Trước đó, theo Thông tư 52/2017/TT-BYT, thời gian kê đơn tối đa chỉ là 30 ngày, khiến người bệnh dù đã điều trị ổn định vẫn phải tái khám thường xuyên chỉ để nhận thuốc.

Điểm đáng chú ý là Thông tư mới quy định danh mục các bệnh mạn tính được xem xét cấp thuốc dài ngày. Hiện danh mục này đang đề xuất khoảng 200 bệnh, từ các bệnh phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, COPD, trầm cảm…, đến các bệnh ít được nhắc đến như suy tuyến yên, viêm gan virus B mạn tính, HIV/AIDS, Parkinson, Alzheimer, Thalassemia, thậm chí có cả một số bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên như rong kinh tuổi dậy thì.

Chỉ còn vài ngày nữa Thông tư được áp dụng, nhiều nhiều người bệnh mạn tính ủng hộ bởi vừa giảm tải cho bệnh viện vừa giúp người bệnh không phải đến bệnh viện hàng tháng và chịu cảnh đông đúc, chờ đợi để được khám chỉ vài phút với đơn thuốc "giống nhau".

Gian nan hành trình khám bệnh

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bà Nguyễn Thị Tuyết (ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị bệnh tiểu đường tuýp 2 đã 6 năm nay, bệnh nhân luôn tuân thủ điều trị, duy trì được mức đường huyết ổn định với chỉ số 6,2-6,4 mỗi lần đi khám. Tình trạng bệnh của bà Tuyết phải theo dõi, thăm khám thường xuyển để kiểm tra đường huyết. Bà Tuyết cảm thấy bất tiện nhất là hàng tháng, đến lịch tái bà lại phải nhờ con chở đến bệnh viện để khám, lấy thuốc để tình trạng bệnh không tiến triển nhanh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết cho biết: “Mỗi lần tôi đi khám lấy thuốc, nếu nhanh cũng phải mất cả buổi sáng để chờ khám, làm xét nghiệm và lấy kết quả, nếu chậm sẽ sang cả buổi chiều. Lịch cấp thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) là phải theo đúng lịch hẹn của bác sĩ nên bệnh nhân luôn phải bố trí đúng hẹn. Suốt thời gian dài tôi duy trì được ổn định đường huyết nên nếu được cấp thuốc 2-3 tháng/lần sẽ rất thuận lợi cho tôi vì đỡ phải đi lại nhiều”.

Đối với những bệnh nhân ở gần bệnh viện tuyến Trung Ương thì khám định kì còn mất thời gian, công sức thì những người ở tỉnh lẻ đi thăm khám còn khó khăn bội phần. Bà Đào Thị Bích (65 tuổi, ở Nam Định) mỗi lần đi tái khám, lấy thuốc tiểu đường, bà phải đi từ 4 giờ sáng lên Bệnh viện Nội tiết Trung ương để lấy số, xếp sổ sớm nhất. Bà Bích, khám xong trong ngày.

4(2).jpg
Người bệnh mất thời gian, công sức, tiền bạc khi tái khám đối với các bệnh mãn tính.

Bà Đào Thị Bích thông tin “Tôi ở Nam Định nên khi đi khám bệnh tôi rất vất vả, mỗi tháng tôi có 1 lần tái khám nên phải đi từ rất sớm. Lên đến đây thì phải lấy số, xếp hàng, bệnh nhân thì đến khám thì đông, lần nào đến khám tôi cũng phải mất cả ngày. Đi khám bệnh trên này tôi vừa tốn thời gian, công sức, tiền bạc thật sự vô cùng gian nan, vất vả”.

Nếu được cấp thuốc dài ngày, chúng tôi rất ủng hộ. Trong đợt giãn cách do COVID-19 trước đây, chúng tôi đã từng được cấp thuốc tới 2-3 tháng/lần và kết quả vẫn tốt; khi nào có dấu hiệu bất thường, tôi mới đi khám. Nếu các chỉ số bệnh được kiểm soát, tôi nghĩ bệnh nhân nên được cấp thuốc dài ngày hơn”, bà Đinh Thị Bích chia sẻ.

Đa số các bệnh nhân mãn tính đều ủng hộ việc được cấp thuốc dài ngày, để bớt áp lực đi khám hàng tháng. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân cũng cho rằng, việc cấp thuốc dài ngày chỉ nên áp dụng với một số bệnh nhân đã được điều trị ổn định, các chỉ số xét nghiệm ít bị thay đổi qua các đợt tái khám. Còn với nhiều loại bệnh mà các chỉ số có thể thay đổi liên tục thì nên được theo dõi sát hơn, không nên áp dụng cho tất cả các bệnh mãn tính.

Góp phần giảm tải cho y tế tuyến Trung ương

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ về các bệnh được triển khai kéo dài thời gian cấp thuốc. “Việc cấp thuốc dài ngày có thể áp dụng cho các bệnh nhân đang điều trị duy trì, kết quả ổn định, với một số bệnh. Điều này không chỉ thuận tiện hơn cho người bệnh mà còn giúp các bệnh viện tuyến trên giảm áp lực tái khám, nhất là trong bối cảnh số lượng bệnh nhân ung thư, các bệnh mãn tính ngày càng tăng”. PGS.TS Phạm Cẩm Phương thông tin.

2(3).jpg
Việc cấp thuốc dài ngày có thể giảm áp lực tái khám đối với các bệnh viện tuyến Trung Ương.

“Hiện nay có một số nhóm bệnh nhân ung thư có thể được cân nhắc cấp thuốc dài ngày lên tới tối đa 90 ngày. Trong đó, chúng đang đề xuất các nhóm: Các bệnh nhân ung thư được điều trị ổn định như nhóm bệnh nhân ung thư vú đã được phẫu thuật, đang được điều trị duy trì bằng các thuốc nội tiết; nhóm bệnh nhân tuyến giáp thể biệt hóa, đã phẫu thuật, điều trị ổn định và đang dùng hormone tuyến giáp duy trì, có thể cấp thuốc tới 3 tháng thay vì phải định kỳ khám, lấy thuốc hàng tháng như hiện nay để giảm chi phí người bệnh phải đi lại, giảm tần suất bệnh nhân phải thăm khám. Các nhóm bệnh này cũng thường có tiên lượng tốt; có tỷ lệ điều trị khỏi cao, thuốc duy trì có thể dùng suốt đời”, PGS.TS Phạm Cẩm Phương chia sẻ.

Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ: “Việc mở rộng danh sách các bệnh được kéo dài thời gian cấp thuốc không chỉ giúp người bệnh mắc bệnh mạn tính thuận tiện hơn trong điều trị, mà còn góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến đầu, đồng thời bảo đảm kiểm soát tốt các bệnh mạn tính và bệnh hiếm trong cộng đồng”.

3(3).jpg
Nâng thời gian kê đơn thuốc lên 90 ngày sẽ giúp người bệnh mắc bệnh mạn tính thuận tiện hơn trong điều trị.

Ngay khi lập danh mục các bệnh được cấp thuốc dài ngày, chúng tôi đã xác định việc kéo dài thời gian kê đơn là vấn đề phải rất cẩn trọng, vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người bệnh. Vì vậy, không phải cứ bệnh nào trong danh mục là được mặc định kê đơn 90 ngày. Bác sĩ sẽ phải căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân để quyết định kê đơn bao nhiêu ngày”. Ông Vương Ánh Dương thông tin.

Bên cạnh đó, Ông Vương Ánh Dương cũng cho biết là thông tư mới cũng quy định rõ: Người kê đơn căn cứ vào chẩn đoán bệnh và tình trạng người bệnh để quyết định số lượng thuốc được kê, số ngày sử dụng của mỗi loại thuốc trong đơn, và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Số ngày cấp thuốc sẽ tùy từng trường hợp, có thể dao động từ 30-90 ngày.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: