(CLO) Khoảng 80% rác thải nhựa đại dương có nguồn gốc từ đất liền, được vận chuyển qua hệ thống sông ngòi, kênh rạch, theo Báo cáo “Đánh giá Ô nhiễm Nhựa - Đa dạng sinh học” do tổ chức GreenU công bố.
(CLO) Ngày 11/9, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, phối hợp cùng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI), đã tổ chức hội thảo tổng kết Dự án Thách thức Đổi mới Sáng tạo Giảm ô nhiễm Nhựa (EPPIC). Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình 5 năm nỗ lực của dự án mà còn mở ra cơ hội cho các sáng kiến xanh tiếp tục lan tỏa, đóng góp vào công cuộc chống ô nhiễm nhựa ở Việt Nam và khu vực ASEAN.
(CLO) Từ ngày 1/9, luật mới về nhựa dùng một lần của bang Nam Úc (South Australia) sẽ chính thức cấm loại hộp đựng nước tương nhỏ bằng nhựa polyethylene, thường được biết đến với hình dạng con cá quen thuộc tại các cửa hàng sushi.
(CLO) Các cuộc đàm phán nhằm đạt được hiệp ước toàn cầu đầu tiên về kiểm soát ô nhiễm nhựa đã kết thúc tại Geneva vào ngày 15/8, sau 10 ngày thảo luận căng thẳng mà không đạt được đồng thuận.
(CLO) Chỉ còn vài ngày trước thời hạn soạn thảo hiệp ước toàn cầu đầu tiên về ô nhiễm nhựa, 184 quốc gia vẫn chia rẽ sâu sắc về mục tiêu và phạm vi của văn kiện này.
(CLO) Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo: Nếu không có biện pháp mạnh tay, lượng nhựa thải ra sông, biển và môi trường ở Đông Nam Á cùng các nền kinh tế lớn châu Á sẽ tiếp tục tăng vọt.
(CLO) Ngày 24/7, tòa án Tối cao Sri Lanka ra phán quyết yêu cầu công ty vận tải biển Singapore Express Feeders bồi thường 1 tỷ USD, sau khi con tàu MV X-Press Pearl của hãng này gây ra thảm họa ô nhiễm biển được cho là lớn nhất thế giới.
(CLO) Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature ước tính có khoảng 27 triệu tấn nhựa nano đang trôi nổi trong Đại Tây Dương – vượt xa cả vi nhựa và những mảnh nhựa lớn khác.
(CLO) Ngày 9/6, một nhóm các ngân hàng phát triển công bố kế hoạch đầu tư ít nhất 3 tỷ euro (khoảng 3,4 tỷ USD) từ nay đến cuối thập kỷ để đối phó với ô nhiễm nhựa trên biển.
(CLO) Ngày 8/6, các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại thành phố Nice, Pháp, để tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC3), nhằm đối phó với tình trạng khẩn cấp của đại dương do ô nhiễm nhựa, khai thác cá quá mức, và biến đổi khí hậu.
(CLO) Trước thềm Ngày Môi trường Thế giới (5/6), các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển thành công một loại nhựa có thể tan hoàn toàn trong nước biển chỉ trong vòng vài giờ.
(CLO) Sáng 2/6, tại Công viên Fidel (TP. Đông Hà), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND TP. Đông Hà long trọng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025.
(CLO) Vi nhựa đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách trên Trái đất, từ đỉnh núi cao đến đáy đại dương sâu thẳm. Thậm chí là trong nước đóng chai, nhau thai người và sữa mẹ.
(CLO) Cuộc đàm phán hiệp ước toàn cầu nhằm hạn chế ô nhiễm nhựa đã không đạt được thỏa thuận trong ngày bế mạc vào thứ Hai (2/12) ở Hàn Quốc. Dù hơn 100 quốc gia muốn hạn chế sản xuất nhựa, một số nước sản xuất hóa dầu mới chỉ sẵn sàng giải quyết vấn đề rác thải nhựa.
(CLO) Cuộc họp lần thứ năm của Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ (INC) thuộc Liên hợp quốc, nhằm xây dựng một hiệp ước toàn cầu ràng buộc pháp lý để kiểm soát ô nhiễm nhựa, dự kiến sẽ kết thúc vào hôm nay (1/12) tại Busan, Hàn Quốc.
(CLO) Những cuộc đàm phán cuối cùng tại Hàn Quốc đang hướng tới một hiệp ước toàn cầu với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm nhựa đang gia tăng. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế của dầu khí có thể phá hỏng thỏa thuận.
(CLO) Hơn 100 quốc gia dự kiến sẽ thực hiện những bước đầu tiên hướng tới việc thiết lập một hiệp ước lịch sử để giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa đang ngày càng nghiêm trọng trên thế giới.