(CLO) TP HCM đang đặt kỳ vọng vào Luật Đô thị đặc biệt như một "đòn bẩy thể chế" mang tính quyết định, giúp tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài, trao quyền thực chất cho chính quyền đô thị và mở đường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.
(CLO) Việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này hướng thẳng vào những vấn đề sát sườn của người dân Hà Nội: Từ chuyện kẹt xe, khói bụi cho đến việc thiếu trường học, bệnh viện. Cách tiếp cận xây dựng Luật Thủ đô là trao quyền mạnh mẽ cho Thủ đô theo đúng phương châm: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để thực sự lột xác thành một đô thị đáng sống, nơi chỉ số hạnh phúc được đặt lên hàng đầu.
(CLO) Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI không chỉ kiện toàn bộ máy lãnh đạo mà còn mở ra định hướng phát triển mới, với yêu cầu đột phá về thể chế, quản trị đô thị và khơi thông nguồn lực cho giai đoạn 2026 - 2031.
(NB&CL) Liên tiếp những trận “lụt” xảy ra trên hàng loạt tuyến phố, khu đô thị tại Hà Nội thời gian qua không chỉ là thực trạng đáng báo động mà còn bộc lộ những điểm yếu trong quản trị đô thị, cần sớm khắc phục.
(NBCL) Hàng ngàn học sinh ở Hà Nội phải đi học trong ngày 30/9 để rồi mắc kẹt trong nước ngập sâu khắp thành phố. Trao đổi với báo chí, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng: Các trường học được quyền chủ động, linh hoạt cho học sinh nghỉ học. Việc quyết định nghỉ học trên diện toàn thành phố cần phải cân nhắc kỹ. Trận lụt này là bài kiểm tra năng lực quản trị cho ngành giáo dục, và không chỉ ngành giáo dục, ở Thủ đô.
(CLO) Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội - Thiết chế báo chí chuyên nghiệp, được trang bị công nghệ số tiên tiến, vừa được khai trương, hứa hẹn nâng cao hiệu quả truyền thông và tương tác thông tin của thành phố.