Tính kế lâu dài để Hà Nội không còn ngập úng

(NB&CL) Liên tiếp những trận “lụt” xảy ra trên hàng loạt tuyến phố, khu đô thị tại Hà Nội thời gian qua không chỉ là thực trạng đáng báo động mà còn bộc lộ những điểm yếu trong quản trị đô thị, cần sớm khắc phục.

Đô thị hóa nhanh chóng nhưng hạ tầng không đáp ứng

Trận mưa lớn kéo dài từ ngày 29 - 30/9 và mới đây là ngày 7/10 đã khiến Hà Nội gần như “thất thủ”. Nhiều tuyến đường, phố không còn đủ khả năng ứng phó và ngập lụt diện rộng trên toàn địa bàn.

Trao đổi với PV, nhiều người dân sống dọc tuyến đường Đại lộ Thăng Long cho biết, đây là tuyến đường huyết mạch phía Tây Thủ đô. Khi đưa vào khai thác 2 bên đường chỉ là ruộng đồng, ao hồ nhưng chỉ hơn mười năm sau đã mọc lên dày đặc cao ốc, khu đô thị.

Những năm qua, Hà Nội tập trung vào mở rộng không gian đô thị, xây dựng các khu nhà cao tầng, mở đường lớn. Tuy nhiên hạ tầng thoát nước không được đầu tư đồng bộ, những bộ phận quan trọng giúp Hà Nội điều tiết nước mưa là hồ tự nhiên đã bị lấp đi không ít. Không gian dự trữ nước bị xóa sổ khiến hệ thống thoát nước vốn đã yếu càng thêm bế tắc.

TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đánh giá, để khắc phục tình trạng ách tắc thoát lũ và ngập úng đô thị cần nhìn nhận toàn diện hệ thống thoát nước mưa, xem xét sự đồng bộ của các hạng mục hiện có và có giải pháp từ trước mắt đến lâu dài.

Ảnh 1.Mưa lớn khiến đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển.
Mưa lớn khiến đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển.

Nếu chỉ xử lý cục bộ từng điểm ngập thì sẽ không thể giải quyết triệt để, bởi thoát nước là một hệ thống liên hoàn, có sự gắn kết giữa nhiều yếu tố hạ tầng và cả yếu tố tự nhiên.

Hà Nội đã có những nghiên cứu và dự án chống ngập nhưng do thiếu vốn, nhiều dự án không triển khai được hoặc bị chậm tiến độ. Ngoài đầu tư lâu dài, thành phố phải có giải pháp ứng cứu ngắn hạn, xử lý kịp thời những điểm úng ngập nặng để giảm thiệt hại cho người dân.

Cần ưu tiên thực hiện xây dựng các công trình đầu mối lớn. Áp dụng chuyển đổi số trong việc thoát nước để người dân biết thông tin nhằm thích ứng kịp thời, chủ động phòng tránh.

Giải bài toán chống ngập cần đồng bộ và lâu dài

Ngập lụt ở Hà Nội không còn là câu chuyện thiên tai bất khả kháng mà là hệ quả của những lỗ hổng trong quy hoạch và quản trị đô thị cần được thẳng thắn nhìn nhận.

Theo GS.TS. Nguyễn Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam, để chống ngập đô thị bền vững cần áp dụng mô hình tổng thể gồm tách - thấm - trữ - thoát - trung chuyển (giải pháp công trình) kết hợp với giải pháp phi công trình thông tin - thích ứng - tiền (kỹ thuật số, cảnh báo, đầu tư).

Tách là làm sao chia tách các lưu vực thành tiểu lưu vực nhỏ. Thấm là để tối đa cho nước mưa thấm xuống đất bằng bề mặt che phủ xanh trong quy hoạch thành phố. Trữ là chúng ta làm các hồ điều hòa, bể ngầm trữ nước. Thoát là xây dựng cống, kênh, mương, kết nối liên hoàn. Trung chuyển tức là cần có các trạm bơm đủ công suất để thoát nước cưỡng bức khi các hệ thống kia không thoát kịp.

Thông tin nghĩa là áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để dự báo, đưa ra kịch bản, sử dụng ứng dụng phần mềm hỗ trợ ra quyết định đúng. Thích ứng là người dân phải đồng hành, chủ động ứng phó, chia sẻ với thành phố. Tiền tức là đủ nguồn lực thực hiện giải pháp công trình và phi công trình.

Ảnh 2.Cần nhìn nhận toàn diện hệ thống thoát nước mưa, xem xét sự đồng bộ của các hạng mục hiện có của Hà Nội.
Cần nhìn nhận toàn diện hệ thống thoát nước mưa, xem xét sự đồng bộ của các hạng mục hiện có của Hà Nội.

Một số ý kiến cho rằng, Hà Nội cũng cần xem xét hướng tiếp cận hiện đại là phát triển mô hình “đô thị sponge” - đô thị thấm nước. Mặt bằng xây dựng được thiết kế sao cho nước mưa có thể thấm xuống đất hoặc được lưu trữ tạm thời trước khi thoát đi, thay vì dồn ứ vào cống. Việc sử dụng vật liệu thấm nước cho vỉa hè, bãi đỗ xe, công viên hay sân chung cư cần được khuyến khích.

Bên cạnh hạ tầng cứng, thành phố cũng cần ứng dụng công nghệ số trong quản lý thoát nước. Lắp đặt cảm biến mực nước, hệ thống cảnh báo ngập tự động và điều hành trạm bơm từ xa sẽ giúp nâng cao khả năng dự báo, rút ngắn thời gian xử lý khi có mưa lớn.

Mỗi quyết định quy hoạch, từ việc cấp phép xây dựng đến lựa chọn vật liệu đều cần đặt trong mối liên hệ với khả năng thoát nước và thích ứng khí hậu để Hà Nội có thể tiến tới một đô thị “sống chung với nước” thông minh, an toàn và bền vững.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: