Dẹp loạn vỉa hè và bài toán quản trị đô thị

(NB&CL) Sau nhiều năm xử lý “nóng rồi lại nguội”, hiện Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè, đồng thời xây dựng cơ chế cho thuê, khai thác có thu phí nhằm minh bạch nguồn thu từ tài sản công.

Giữa yêu cầu bảo đảm mỹ quan đô thị và nhu cầu mưu sinh của người dân, bài toán quản lý vỉa hè vẫn đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là nguy cơ tái diễn lấn chiếm và phát sinh tiêu cực trong quá trình thu phí, quản lý đối với Hà Nội nói riêng và các đô thị lớn trên cả nước nói chung

Trả lại vỉa hè cho người đi bộ, lập lại mỹ quan đô thị

Nhiều năm qua, câu chuyện lấn chiếm vỉa hè tại Hà Nội luôn là một trong những điểm nghẽn lớn của công tác quản lý đô thị.

Có những tuyến phố, người đi bộ gần như không còn chỗ di chuyển, buộc phải đi xuống lòng đường giữa dòng phương tiện đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tình trạng ấy không chỉ làm xấu bộ mặt Thủ đô mà còn phản ánh những bất cập kéo dài trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Một thành phố hướng tới mục tiêu văn minh, hiện đại không thể chấp nhận việc vỉa hè vốn là không gian dành cho cộng đồng lại bị biến thành nơi kinh doanh tự phát kéo dài suốt nhiều năm.

Thời gian gần đây, Hà Nội tiếp tục triển khai các đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị. Nhiều quận nội thành đồng loạt ra quân tháo dỡ mái che, biển quảng cáo sai quy định, xóa bỏ các điểm trông giữ xe trái phép và yêu cầu hộ kinh doanh trả lại không gian cho người đi bộ.

Sau nhiều năm “nóng rồi nguội” chiến dịch lần này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong việc lập lại kỷ cương đô thị.

anh-1phuong-ngoc-ha-ra-quan-xu-ly-nhung-vi-pham-trat-tu-do-thi-anhtl.png
Phường Ngọc Hà ra quân xử lý những vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: TL.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã khẳng định, nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kiên quyết đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” đối với Trưởng công an phường, xã đó.

Thực tế sau khi được giải tỏa, nhiều tuyến phố đã thông thoáng hơn đáng kể. Những khoảng vỉa hè vốn bị hàng quán bao phủ nay được trả lại đúng công năng ban đầu.

Không ít người dân bày tỏ sự đồng tình bởi họ đã quá quen với cảnh chen chúc giữa lòng đường chỉ vì vỉa hè bị chiếm dụng vô tội vạ.

Minh bạch hóa việc cho thuê vỉa hè, tránh phát sinh tiêu cực

Song song với việc lập lại trật tự đô thị, Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn.

Chủ trương này được kỳ vọng sẽ đưa hoạt động sử dụng vỉa hè vào khuôn khổ, minh bạch hóa nguồn thu từ tài sản công thay vì để tồn tại tình trạng sử dụng tự phát kéo dài nhiều năm.

Việc cho thuê chỉ áp dụng tại những tuyến phố đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng, bảo đảm lối đi tối thiểu cho người đi bộ và không gây ảnh hưởng đến giao thông.

anh-3minh-bach-hoa-viec-cho-thue-via-he-tranh-phat-sinh-tieu-cuc.png
Minh bạch hóa việc cho thuê vỉa hè, tránh phát sinh tiêu cực.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là hướng tiếp cận phù hợp với thực tế. Bởi trên thực tế, hoạt động kinh doanh trên vỉa hè từ lâu đã tồn tại như một phần của đời sống đô thị.

Khi đưa vào quản lý chính thức không chỉ giúp hạn chế tình trạng thất thoát nguồn thu mà còn tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho cả cơ quan quản lý lẫn người sử dụng.

Theo KTS. Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, khó có thể lấy “cái nghèo” để biện minh cho sự tùy tiện, mất an toàn giao thông, mất vệ sinh đô thị, an toàn thực phẩm...

Giải pháp tốt nhất để hài hòa cả hai mục tiêu lập lại trật tự vỉa hè - kỷ cương trật tự đô thị và sinh kế của người dân là cần bố trí nơi buôn bán cho các gánh hàng rong, trà đá vỉa hè hoặc các hộ kinh doanh mặt đường.

anh-2can-hai-hoa-loi-ich-giua-lap-lai-trat-tu-my-quan-do-thi-voi-bai-toan-sinh-ke-cua-nguoi-dan.png
Cần hài hòa lợi ích giữa lập lại trật tự, mỹ quan đô thị với bài toán sinh kế của người dân.

Đây là việc làm khó nhưng có thể tham khảo nhiều bài học thành công tại Singapore, Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan) có các khu chợ ẩm thực rất nổi tiếng.

Ngoài ra điều khiến dư luận lo ngại là nguy cơ hợp thức hóa tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Khi bỏ tiền thuê, nhiều hộ kinh doanh có thể nảy sinh tâm lý xem phần diện tích đó như “quyền sở hữu” của riêng mình, từ đó mở rộng phạm vi sử dụng vượt quy định.

Một vấn đề khác cũng được đặc biệt quan tâm là nguy cơ phát sinh tiêu cực trong quá trình quản lý và thu phí. Suốt nhiều năm qua, không ít nơi từng tồn tại tình trạng thu tiền trông giữ xe không hóa đơn, thu vượt quy định hoặc xuất hiện các “điểm giữ xe tự phát”.

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở việc có cho thuê hay không mà là cách thức quản lý của các cơ quan chức năng.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: