Hãng tin Sputnik/RIA Novosti dẫn lời ông Ghashghavi cho biết, thỏa thuận về hành lang hàng hải giữa Iran và Oman gần như đã hoàn tất. Dù vậy, eo biển Hormuz vẫn sẽ đóng cửa cho đến khi Mỹ chấp nhận và thực hiện các điều kiện do Tehran đưa ra.
“Thỏa thuận về hành lang ở eo biển Hormuz không có nghĩa là eo biển sẽ được mở cửa”, ông Ghashghavi nhấn mạnh.
Theo vị chính trị gia, lực lượng vũ trang Iran sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện được xác định trong Bản ghi nhớ Islamabad gồm 14 điểm, được Tehran và Washington ký kết hồi tháng 6.
Trước đó, vào tháng 8, Bộ Ngoại giao Iran cho biết hai nước đã nhất trí hợp tác thiết lập một hành lang vận tải tạm thời qua eo biển Hormuz, đồng thời phối hợp rà phá thủy lôi dọc tuyến đường. Hai bên cũng tiếp tục thảo luận về việc xây dựng một hành lang vận tải lâu dài qua eo biển hiện đang bị đóng cửa.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu tại Iran, khiến Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Đến giữa tháng 6, Iran và Mỹ ký một bản ghi nhớ về ngừng bắn, nhưng các cuộc tấn công nhanh chóng tái diễn. Xung đột hiện vẫn chưa được giải quyết.
Căng thẳng đã gần như làm tê liệt hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với dòng chảy dầu mỏ, sản phẩm dầu khí và khí tự nhiên hóa lỏng trên toàn cầu. Gián đoạn tại tuyến đường này đã đẩy giá nhiên liệu tăng tại hầu hết các quốc gia.