(CLO) Trong 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2025, Y học và Kinh tế tiếp tục là hai lĩnh vực chiếm ưu thế về số lượng ứng viên.
(CLO) Khi nhắc đến Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh - Bác sĩ, Trợ giảng, Bộ môn Ký sinh trùng và Côn trùng, Học viện Quân y - nhiều người không khỏi ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh quân nhân và tâm hồn đầy đam mê với y học.
(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), ngày 26/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ ngành Y tế toàn quốc là các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, các Thầy thuốc Nhân dân, các Giáo sư, nhà khoa học, các y bác sỹ, dược sỹ tiêu biểu.
(CLO) Trước nhiều ý kiến về việc Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu trường Đại học Y dược TP. HCM sớm đổi tên thành Đại học Khoa học sức khỏe. Ông Nguyễn Minh Lợi, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) đã có lý giải về vấn đề này.
(CLO) Hơn chục năm qua, lương y Mai Văn Chín, ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã điều trị khỏi bệnh cho rất nhiều người với bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến xương khớp, cột sống... giúp người bệnh quay trở lại với cuộc sống, công việc một cách thuận tiện hơn.
(CLO) Nấm đầu khỉ là dược liệu quý trong y học. Anh Phạm Văn Giang (Đông Anh, Hà Nội) đã mạnh dạn đầu tư hơn 800m2 trồng loại nấm này, đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.