Một nam bệnh nhân 74 tuổi ở Thái Nguyên vừa được các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K phẫu thuật thành công để loại bỏ khối u phổi kích thước đặc biệt lớn, đường kính tới 26x18cm và nặng gần 3kg. Đây được đánh giá là ca bệnh khó bởi khối u phát triển trong thời gian dài, nằm ở vị trí phức tạp và chèn ép nhiều cơ quan quan trọng trong lồng ngực.
Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện do xuất hiện các cơn ho kéo dài, tức ngực và khó thở ngày càng rõ rệt. Dù vẫn còn tỉnh táo và đi lại được, song người bệnh đã có dấu hiệu suy giảm thể trạng với biểu hiện mệt mỏi, ăn uống kém và sụt cân.
Đáng chú ý, người bệnh cho biết đã phát hiện khối u phổi kích thước khoảng 10cm từ hơn một năm trước. Tuy nhiên, thay vì phẫu thuật, bệnh nhân lựa chọn điều trị thuốc tại nhà và bỏ lỡ thời điểm được cho là thuận lợi nhất để can thiệp.
Khi đến khám trở lại, kết quả chụp cắt lớp cho thấy khối u đã phát triển với kích thước rất lớn, chiếm gần toàn bộ khoang ngực phải, đẩy xẹp gần như toàn bộ phổi phải, đồng thời chèn ép tim khiến khả năng trao đổi oxy bị suy giảm nghiêm trọng. Người bệnh thường xuyên hụt hơi, khó thở ngay cả khi vận động nhẹ.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và sinh thiết, bác sĩ xác định đây là u xơ đơn độc của phổi và chỉ định phẫu thuật. Theo TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm – Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, đây là trường hợp đặc biệt phức tạp khi bệnh nhân lớn tuổi, khối u quá lớn và đã gây chèn ép nhiều cơ quan quan trọng. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng là rất lớn.
Ca mổ đặt ra áp lực lớn với ê-kíp điều trị bởi mục tiêu không chỉ là lấy bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải hạn chế tối đa tổn thương mô phổi lành, tránh ảnh hưởng tới các mạch máu lớn, trung thất cũng như dây thần kinh hoành – những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ suy hô hấp sau phẫu thuật.
Sau nhiều giờ phẫu thuật, ê-kíp đã thành công lấy ra toàn bộ khối u kích thước 26x18cm, nặng gần 3kg. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và tập phục hồi chức năng hô hấp sau mổ.
Từ trường hợp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những triệu chứng như ho kéo dài, đau tức ngực, khó thở hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, người trên 50 tuổi, người hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc môi trường ô nhiễm cần chủ động tầm soát ung thư phổi định kỳ để tránh bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm.