Từ năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực kể sẽ hết thời 'mạnh ai nấy làm'

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trực tiếp giám sát các kỳ thi đánh giá năng lực nhằm đảm bảo chuẩn chất lượng đầu vào đồng bộ giữa các phương thức xét tuyển kể từ năm 2026.

Theo kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2026 vừa được Bộ ban hành, Cục Quản lý chất lượng sẽ xây dựng bộ tiêu chí thống nhất cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do các trường đại học tổ chức. Việc thẩm định và giám sát được thực hiện trước và trong quá trình thi, thay vì để mỗi đơn vị tự quản lý như hiện nay.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, bài thi đánh giá năng lực là thành tố quan trọng trong tuyển sinh những năm gần đây. Vì vậy, quy trình xây dựng đề thi, nội dung, tiêu chí và chuyên môn phải bảo đảm tính khoa học, khách quan và tương đương về chất lượng chuẩn đầu vào với các phương thức xét tuyển khác như điểm tốt nghiệp THPT.

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục chủ trì xây dựng đề án thi tốt nghiệp THPT, thi đại học trên máy tính, hoàn thành vào năm 2026.
Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học.

Hiện cả nước có khoảng 10 kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh đại học, thu hút hàng trăm nghìn thí sinh mỗi năm. Nhiều kỳ thi đã tạo dấu ấn, điển hình như: Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội; Các kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của nhiều trường sư phạm.

Trong đó, kỳ thi của Đại học Quốc gia TP HCM dẫn đầu cả nước về quy mô. Riêng năm 2025, hai đợt thi ghi nhận gần 153.000 thí sinh dự thi, hơn 223.000 lượt thi và kết quả được hơn 110 trường sử dụng để xét tuyển đầu vào.

Việc Bộ GD&ĐT tăng cường quản lý và giám sát được kỳ vọng sẽ giảm nhiễu loạn thông tin, kiểm soát chất lượng đề thi và tạo niềm tin cho thí sinh trong bối cảnh ngày càng nhiều trường chuyển sang tuyển sinh dựa trên bài thi riêng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: