Từ vụ nam sinh mất tích khi leo núi: Kỹ năng ‘bỏ túi’ khi bị lạc trong rừng

Leo núi (trekking) đang trở thành xu hướng du lịch được nhiều người trẻ lựa chọn, nhất là trong mùa hè. Không chỉ mang lại trải nghiệm khám phá, chinh phục thiên nhiên, loại hình này còn giúp rèn luyện sức khỏe và tinh thần.

Tuy nhiên, trekking cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Địa hình rừng núi phức tạp, thời tiết thay đổi nhanh, đang nắng có thể chuyển mưa lớn, nhiệt độ giảm mạnh khi đêm xuống. Chính vì vậy, người tham gia có thể đối mặt với các rủi ro như lạc đường, trượt ngã, kiệt sức, gặp côn trùng, động vật hoang dã hoặc sự cố sức khỏe bất ngờ.

z7747484118319_730ac65578c5239b8e245c123c22b112.jpg
Hiện nay, trải nghiệm leo núi đang trở thành trào lưu của giới trẻ đam mê khám phá và chinh phục. Ảnh: NVCC

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp gặp sự cố khi trekking. Gần đây, một nam sinh 19 tuổi mất liên lạc hơn 36 giờ khi leo núi Tam Đảo đã được lực lượng chức năng tìm thấy bên bờ suối ở độ cao hơn 500m trong tình trạng tỉnh táo nhưng suy kiệt.

Trước đó, sáng 19/4, nam sinh cùng nhóm khoảng 10 người xuất phát từ dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh) để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc cao khoảng 1.592 m. Đến khoảng 18h cùng ngày, trong quá trình xuống núi qua khu vực rừng rậm, nam sinh bị lạc gần một con suối cạn và mất liên lạc.

Được biết, cung đường trekking Tam Đảo có độ dài một chiều khoảng 7,2 km; tổng hành trình lên tới 15,5 km, phần lớn đi xuyên rừng với địa hình dốc, nhiều đoạn trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ cần xuất phát muộn, xuống núi khi trời tối hoặc tách khỏi đoàn, nguy cơ lạc đường rất cao. Nhiều khu vực như điểm sạt lở, suối cạn hay các lối rẽ mờ rất khó nhận biết, đặc biệt trong điều kiện sương mù hoặc thiếu ánh sáng.

Theo các chuyên gia, các vụ tai nạn, mất tích khi đi leo núi có xu hướng gia tăng, chủ yếu xuất phát từ ba nhóm nguyên nhân. Trước hết là từ phía du khách. Nhiều người tham gia nhưng chưa đánh giá đúng thể lực, chưa kiểm tra tình trạng sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề tim mạch hoặc bệnh nền. Kỹ năng sinh tồn còn hạn chế, trong khi tâm lý chủ quan, coi nhẹ mức độ nguy hiểm vẫn phổ biến.

Thứ hai là từ phía đơn vị tổ chức tour. Không ít tour bán “trọn gói” nhưng chưa có quy trình huấn luyện, kiểm tra đầu vào hoặc không chuẩn bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, định vị. Thậm chí, có trường hợp cho du khách tự do khám phá mà thiếu giám sát.

Thứ ba là từ công tác quản lý điểm đến. Nhiều khu rừng, núi, hang động dù có tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa được số hóa bản đồ, thiếu biển cảnh báo và phương án ứng cứu. Khi xảy ra sự cố, việc phát hiện, tiếp cận và xử lý còn chậm, làm gia tăng rủi ro cho người tham gia.

Là người thường xuyên tham gia trekking, chị Nguyễn Thị Bích Lộc (Hà Nội) cho biết, mỗi tháng đều đăng ký các chuyến leo núi và đã chứng kiến không ít trường hợp chưa trang bị đầy đủ cho hành trình. “Nhiều người mang thiếu nước, thiếu đồ ăn dự phòng, không có đèn pin, không lưu sẵn bản đồ hành trình nên rất dễ rơi vào thế bị động khi gặp sự cố”, chị chia sẻ.

Theo chị Lộc, nguyên tắc quan trọng khi trekking là không tự ý tách đoàn nếu chưa có đủ kinh nghiệm, không chủ quan với các cung rừng dài và luôn bám sát người dẫn đường để hạn chế rủi ro.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong trường hợp bị lạc, người tham gia không nên tiếp tục di chuyển để tránh kiệt sức hoặc lạc sâu hơn. Thay vào đó, cần tìm cách tạo dấu hiệu nhận biết như buộc khăn màu lên cành cây, xếp đá thành hình hoặc vẽ ký hiệu trên nền đất trống để lực lượng tìm kiếm dễ quan sát từ xa, đặc biệt khi có sự hỗ trợ từ flycam hoặc thiết bị bay.

Bên cạnh đó, người bị lạc cần tránh hoảng loạn, chủ động trấn an tinh thần và suy nghĩ các phương án xử lý phù hợp. Khi trời tối, nên tìm nơi trú tạm an toàn, tránh khu vực gần suối hoặc có nguy cơ sạt lở, đồng thời có thể đốt lửa để giữ ấm và xua đuổi côn trùng, động vật.

Ngoài ra, việc chuẩn bị trước chuyến đi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn. Những vật dụng như đèn pin, sạc dự phòng, còi, bật lửa, nước uống dự trữ, đồ ăn nhanh và thiết bị định vị có thể trở thành yếu tố quyết định trong tình huống khẩn cấp. Với người mới tham gia trekking, cần tìm hiểu kỹ địa hình, thời gian di chuyển, các điểm nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị sẵn bản đồ hành trình (tracklog hoặc GPX) để phòng ngừa rủi ro.

Xem thêm

Ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Văn Thanh

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình tiếp nối truyền thống, viết tiếp những hành trình cống hiến

(CLO) Chiều 16/9, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam trước đây, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức và mở ra nhiệm kỳ mới với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên.

Dự báo thời tiết ngày 17/9: Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

Dự báo thời tiết ngày 17/9: Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

(CLO) Ngày 17/9, TP HCM và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Từ ngày 18-24/9, do tác động của các hình thế thời tiết, khu vực xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung về chiều và đêm, có khả năng gây ngập úng cục bộ.

Mưa lũ khiến 1.550 nhà ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

Mưa lũ khiến 1.550 nhà ngập, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

(CLO) Mưa lớn tại nhiều địa phương khiến 1.550 nhà dân bị ngập; trong đó, Nghệ An và Ninh Bình chịu ảnh hưởng lớn. Riêng Thanh Hóa đã sơ tán 191 hộ với 734 người tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

Cỡ chữ bài viết: