(CLO) Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa và hai cá nhân là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (MQN) đăng ký bán tất cả cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 71,71% vốn đang nắm giữ tại MQN.
Thoái hơn 70% vốn
CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN) vừa có báo cáo về giao dịch của bà Nguyễn Thị Mai Xuân - chị gái Phó Chủ tịch HĐQT MQN Nguyễn Thị Thu Dung. Theo đó, bà Mai Xuân đã bán ra toàn bộ hơn 632.000 cổ phiếu MQN vào ngày 4/4, hạ tỷ lệ nắm giữ từ 10,9% xuống còn 0%.
Trước đó, có hai cổ đông lớn khác của MQN cũng đăng ký thoái toàn bộ vốn tại công ty này. Cụ thể, CTCP Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa đăng ký bán thỏa thuận toàn bộ 2.947.330 cổ phiếu MQN vì nhu cầu tài chính từ 3-29/4/2024. Nếu giao dịch thành công, Đầu tư Hợp Nghĩa sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 50,81% về 0%, đồng nghĩa không còn giữ vai trò công ty mẹ tại MQN.
Bên cạnh Đầu tư Hợp Nghĩa, còn có bà Trần Thị Thanh Nga, Phó Tổng giám đốc MQN đăng ký bán toàn bộ hơn 580.000 cổ phiếu (tỷ lệ 10%).
Như vậy, nếu các giao dịch nêu trên diễn ra đúng kế hoạch thì có đến 71,71% vốn tại MQN sẽ được đổi chủ. Trên sàn chứng khoán, ngoài ngày 4/4 thì cổ phiếu MQN còn xuất hiện giao dịch thỏa thuận đáng chú ý là ngày 3/4 với 2,22 triệu cổ phiếu được sang tay với giá trị là 48,79 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, ông Lê Đăng Triều - Chủ tịch HĐQT MQN, Tổng giám đốc Đầu tư Hợp Nghĩa đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu MQN từ 8/4-3/5. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 10/4, MQN đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Phó Chủ tịch HĐQT MQN Nguyễn Thị Thu Dung và ông Trần Thanh Minh - Thành viên HĐQT.
Mối nhân duyên giữa Hợp Nghĩa và MQN ra sao?
Đầu tư Hợp Nghĩa là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, được thành lập vào tháng 10/2020 với vốn điều lệ 185 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm bà Trần Thị Thanh Nga (80%), ông Lê Đăng Triều (10%) và ông Nguyễn Thông Thái (10%). Cập nhật tại ngày 10/1/2024, vốn điều lệ công ty này đạt 590 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Lê Đăng Triều (SN 1981) còn Chủ tịch HĐQT là ông Trần Thanh Minh - anh trai bà Trần Thị Thanh Nga.
Đầu tư Hợp Nghĩa xuất hiện lần đầu tại MQN trong vai trò nhà đầu tư chiến lược khi mua toàn bộ 1 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ, tương ứng 24,63% vốn điều lệ vào cuối năm 2020 - đầu năm 2021. Sau khi trở thành công ty mẹ của MQN vào tháng 7/2021, Hợp Nghĩa tiếp tục gia tăng lượng cổ phiếu tại MQN và cán mốc gần 2,95 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 50,81% như hiện nay.
Cùng với đó, nhiều cá nhân có liên hệ với Hợp Nghĩa đã được bổ nhiệm nắm giữ các chức vụ chủ chốt tại MQN như ông Lê Đăng Triều (SN 1981) làm Chủ tịch HĐQT, bà Trần Thị Thanh Nga (SN 1988) làm Phó Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thu Dung làm Phó Chủ tịch HĐQT,... Trong đó, doanh nhân người Nghệ An Lê Đăng Triều là một kỹ sư cầu hầm, từng có gần một thập kỷ (2010-12/2019) làm Phó Tổng giám đốc tại một doanh nghiệp khác.
Nếu như những năm trước, doanh thu của MQN chỉ dao động quanh mức trăm tỷ thì với sự xuất hiện của nhà đầu tư mới Hợp Nghĩa, giai đoạn 2021-2023, chỉ tiêu này đã tăng khá và đến năm 2023 đạt 574 tỷ đồng, lãi ròng ở mức 38 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, dấu ấn của Hợp Nghĩa tại MQN còn cần phải kể đến các giao dịch tài chính phát sinh với giá trị hàng tỷ đồng. Điển hình như năm 2021 vay ngắn hạn CTCP Thương mại và Dịch vụ Hợp Nghĩa 10 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn CTCP Đầu tư và phát triển Gia Hưng (9,72 tỷ đồng). Sang năm 2022 là các khoản phải trả người bán 2,43 tỷ đồng với CTCP Phát triển đầu tư Hợp Nhất; năm 2023 là mua nguyên liệu CTCP Đầu tư thương mại Petro Dung Quất (16,3 tỷ đồng), mua dịch vụ từ CTCP Môi trường Xanh Quảng Ngãi (2,46 tỷ đồng), phải trả người bán ngắn hạn CTCP Thiết bị cơ giới và khai thác khoáng sản Hợp Nghĩa (13,8 tỷ đồng), thu ngắn hạn CTCP Đầu tư phát triển Gia Hưng (35 tỷ đồng),…
Không chỉ MQN, cổ đông sáng lập của Hợp Nghĩa, bà Thanh Nga vào đầu năm 2017 đã góp 25% (tương đương 1,5 tỷ đồng) cùng với các ông/bà khác là Nguyễn Thị Mai Xuân, Trần Thanh Bình và Đinh Thị Xuân để thành lập CTCP Đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân - Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
Đến tháng 11/2017, trong khi 2 cổ đông còn lại thoái hết vốn thì bà Nga cùng anh trai là ông Trần Thanh Bình lại gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại đây lên lần lượt là 41% và 42,5%. Đến cuối năm 2023, bà Nga giữ chức Chủ tịch HĐQT còn ông Lê Đăng Triều đảm trách vị trí Thành viên HĐQT tại đây.
Tại ngày 23/6/2023, ông Triều cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thủy đang nắm 30% vốn tại Gia Hân.
Cuối năm 2017, bà Nga cùng ông Trần Thanh Bình còn góp tổng cộng 60% vốn thành lập CTCP Đầu tư thương mại Petro Dung Quất (vốn điều lệ 50 tỷ đồng). Petro Dung Quất cũng chính là cổ đông sáng lập và góp đến 60% vốn tại CTCP Đầu tư Rạng Đông Quảng Ngãi-cổ đông lớn của CTCP Đầu tư điện năng Nghĩa Hành, CTCP Điện năng Ba Tơ.
Ngoài ra, cần đề cập đến CTCP Môi trường Xanh Quảng Ngãi. Đây là pháp nhân được thành lập vào tháng 11/2017 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông góp vốn gồm CTCP Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa (50%) và một nhà thầu có tiếng khác chiếm 50%.
Tháng 11/2018, CTCP Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa còn cùng CTCP Địa ốc Sài Gòn, mỗi bên góp 50% vốn để thành lập Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh (vốn điều lệ 120 tỷ đồng). Doanh nghiệp này ra đời nhằm phụ trách thực hiện dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà tọa lạc tại vị trí đắc địa của TP Quảng Ngãi, có quy mô diện tích 623.832,27m2.
Bên cạnh đó, Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa còn là cổ đông sáng lập CTCP Thiết bị cơ giới và khai thác khoáng sản Hợp Nghĩa vào tháng 5/2017 (vốn điều lệ 20 tỷ đồng), đồng thời góp 70% vốn để lập nên CTCP Thương mại và Dịch vụ Hợp Nghĩa vào tháng 5/2017 CTCP Đầu tư phát triển Hợp Nghĩa (nay là CTCP Đầu tư phát triển Gia Hưng) là pháp nhân có liên hệ với Đầu tư Hợp Nghĩa, không chỉ ở chi tiết cùng trụ sở. Theo đó, vào năm 2020, bà Trần Thị Thanh Nga và ông Lê Đăng Triều cũng đã xuất hiện tại đây với các chức vụ chủ chốt lần lượt là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.
Công ty này được thành lập vào tháng 2/2015 với số vốn điều lệ 10 tỷ đồng, sau đó có thời điểm được nâng lên mức 250 tỷ đồng trước khi giảm về còn 25 tỷ tại ngày 1/10/2020. Cập nhật tại ngày 24/3/2023, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Gia Hưng là ông Trần Văn Trọng.
Tăng vốn khủng, đem tiền đi cho vay
Sau khi thành lập, Đầu tư Hợp Nghĩa đã liên tục có động thái tăng vốn khủng. Từ số vốn điều lệ ban đầu 185 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã tăng vốn lên 310 tỷ vào năm 2021 và tiếp tục nâng lên 500 tỷ vào năm 2022, tức là gấp 2,7 lần sau 2 năm. Nhờ đó, tổng tài sản cũng liên tục tăng mạnh lên 509 tỷ đồng vào cuối năm 2022.
Đáng chú ý, dù quy mô vốn và tài sản tăng mạnh nhưng lĩnh vực cốt lõi của Đầu tư Hợp Nghĩa lại hoạt động rất cầm chừng. Thay vào đó, doanh nghiệp trông giống một mô hình “Holdings” hơn khi mang phần lớn số vốn rót vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đem cho vay.
Cuối năm 2020, khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Đầu tư Hợp Nghĩa có giá trị gần 117 tỷ đồng, chiếm 63% tổng tài sản. Một phần số tiền này được rót vào công ty MQN. Ngoài ra, Đầu tư Hợp Nghĩa còn có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 30 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020.
Đến cuối năm 2021, khoản đầu tư vào công ty con của Đầu tư Hợp Nghĩa tăng mạnh từ gần 81 tỷ lên hơn 141 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư vào liên doanh, liên kết lại giảm nhẹ từ hơn 35 tỷ xuống còn gần 31 tỷ đồng. Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn cũng giảm xuống còn 4,2 tỷ đồng.
Con số này bất ngờ tăng vọt gấp hơn 85 lần trong năm 2022 lên mức 358 tỷ đồng, chiếm 70% tổng tài sản tại ngày 31/12/2022. Ngược lại, khoản đầu tư vào công ty con giảm hơn 40 tỷ xuống còn gần 100 tỷ đồng. Đầu tư vào liên doanh, liên kết không thay đổi so với cuối năm 2021 trước đó.
(CLO) Đó là nhấn mạnh của ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại Diễn đàn “Báo chí và Doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc” lần thứ 2 - năm 2024.
(CLO) Cuộc đình công tại nhà máy Boeing đã bước sang tuần thứ sáu sau khi các công nhân một lần nữa bác bỏ lời đề nghị hợp đồng mới vào hôm thứ Tư vừa qua.
(CLO) Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản đề xuất Bộ Công Thương một số giải pháp quản lý, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trong bối cảnh hiện nay.
(CLO) Là một trong những đơn vị “sừng sỏ” trong hoạt động đấu thầu tại Hà Nội, CTCP Xây dựng giao thông Long Thành thường được nhắc tên trong các gói thầu có giá trị lớn trên địa bàn TP Hà Nội. Đáng nói trong số đó, có nhiều gói thầu có giá trị hàng trăm tỷ, nhưng chỉ có tỷ lệ tiết kiệm ở mức mang tính "tượng trưng".
ĐBQH Trịnh Xuân An - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, trong điều kiện hiện nay, việc sửa đổi Luật Thuế 71 theo hướng áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% đối với mặt hàng phân bón là rất phù hợp. Khi đó, cả “3 nhà” là nhà nông, Nhà nước và doanh nghiệp (DN) đều được hưởng lợi.
(NB&CL) Công trình trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) có tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng đang trong quá trình hoàn thiện, bất ngờ dừng thi công hơn 1 năm nay, gây lãng phí, khiến người dân địa phương bức xúc.
(CLO) Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Dự thảo Luật Nhà giáo đã rút đề xuất miễn học phí cho con đẻ và con nuôi hợp pháp của nhà giáo.
(NB&CL) Việc thu phí trên các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ góp phần giảm áp lực về nguồn vốn duy tu, bảo trì tuyến đường hiện hữu cũng như tạo nguồn lực để đầu tư các tuyến cao tốc mới.
(CLO) Để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, có 2 vấn đề đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội với phương châm phát triển bền vững, phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía. Đầu tư tạo tác động chính là một trong những giải pháp giúp Việt Nam giải quyết song hành hai vấn đề đó.
(CLO) Ngày 24/10, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển (1994-2024).
(CLO) Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang tiếp tục chiếm chủ yếu nguồn cung trong cuối năm 2024 và 2025.
(CLO) Chưa đầy một năm kể từ khi ra mắt bạn đọc, 30.000 cuốn truyện tranh gia đình “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” đã đến tay độc giả khắp mọi miền đất nước. Để cập nhật những kiến thức tài chính hữu ích, NXB Kim Đồng đã tái bản lần thứ nhất có bổ sung, cập nhật thêm những thông tin kiến thức mới với một lượng lớn.
(CLO) CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa lên kế hoạch tạm ứng cổ tức tỷ lệ 30%, dự kiến chi 1.239 tỷ đồng trả cổ tức. Đồng thời công ty cũng thay đổi kế hoạch kinh doanh trong Quý 4/2024
(CLO) Dù báo lãi trong nửa đầu năm 2024, thực tế CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (Mã: SVC) thoát lỗ nhờ thanh lý các khoản đầu tư. Khối nợ vay 3.176 tỷ đồng cao vượt vốn chủ. Công ty cũng vừa thay Chủ tịch HĐQT cùng loạt lãnh đạo cao cấp.
(CLO) Trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số VN-Index chìm trong sắc đỏ nhưng cuối phiên đã tăng điểm trở lại nhờ lực cầu được cải thiện. Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là VHM khớp lệnh gần 1.600 tỷ đồng trong ngày đầu mua cổ phiếu quỹ.
(CLO) Hiếm có một doanh nghiệp nào trữ tiền mặt nhiều như Hóa Chất Đức Giang (DGC). Số tiền gửi ngân hàng đã lên tới 11.118 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp vẫn phải vay nợ ngắn hạn để kinh doanh.
(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long và CTCP BB Sunrise Power. Số tiền phạt lần lượt là 127,5 triệu và 92,5 triệu đồng.
(CLO) CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) báo lãi cao kỷ lục nhờ chi phí tài chính âm, dù doanh thu sụt giảm. Hoạt động đầu tư nhà máy Unitex chiếm lượng lớn tài sản, STK tăng cường vay nợ thêm 565 tỷ đồng.
(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa quyết định chấp thuận đăng ký giao đăng ký của CTCP Nguyên liệu Á Châu - Asia Group (Mã: AIG) trên thị trường UpCom.
(CLO) Vào tháng 8/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu HAG do lợi nhuận sau thuế vẫn âm hơn 950 tỷ. Vừa qua Hoàng Anh Gia Lai đã có công văn giải trình các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng này.
(CLO) CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) ghi nhận dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm 106 tỷ, vay nợ thêm 241 tỷ trong khi phải thu của khách hàng đã tăng vọt lên hơn 1.000 tỷ đồng.