Tuyển sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa: Điểm chuẩn và Thủ khoa liệu có phá kỷ lục?

Kỳ khảo sát năng lực vào lớp 6 của Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa luôn được đánh giá là một trong những kỳ thi cạnh tranh nhất dành cho học sinh tiểu học tại TP.HCM. Trước năm 2024, trường này là một phần của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, một biểu tượng của giáo dục chất lượng cao.

Bài khảo sát năng lực truyền thống của trường gồm 2 phần: trắc nghiệm bằng tiếng Anh và phần tự luận, với tổng thời gian làm bài 90 phút. Dựa trên kết quả bài khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Các học sinh không trúng tuyển vào trường vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của ban chỉ đạo tuyển sinh các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Lịch sử điểm chuẩn và sự cạnh tranh gia tăng

Trong nhiều năm qua, kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa chỉ dành cho học sinh giỏi đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM, với yêu cầu điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên.

Năm 2015, Trường Trần Đại Nghĩa chuyển từ hình thức thi tuyển sang khảo sát năng lực theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc không tuyển sinh lớp 6 các trường chuyên, lớp chuyên. Năm 2015 cũng là năm ghi nhận điểm chuẩn cao nhất trong 10 năm qua (trừ năm 2021 áp dụng xét tuyển do COVID-19) với mức 71,15/100 điểm.

Sau đó, điểm chuẩn có sự biến động: giảm xuống 57 điểm vào năm 2016, tăng mạnh lên 65,25 điểm vào năm 2018, rồi lại giảm xuống mức thấp nhất là 48 điểm vào năm 2019. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây (2022, 2023 và 2024), điểm chuẩn vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa đã liên tục theo chiều hướng tăng.

Trong một thập kỷ qua, do chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm có xu hướng giảm, trong khi số lượng thí sinh dự thi lại tăng, tỉ lệ cạnh tranh vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa ngày càng trở nên khốc liệt.

tdn.jpg
Em Nguyễn Thiên Phúc, thủ khoa vào lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa năm 2024 với số điểm 96,5/100 (Ảnh: NVCC).

Kỷ lục thủ khoa đạt điểm cao nhất trong lịch sử khảo sát vào trường thuộc về em Nguyễn Thiên Phúc, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM, với số điểm ấn tượng 96,5/100 điểm trong kỳ thi năm 2024.

Thay đổi mô hình quản lý

Đáng chú ý, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đã chính thức được tách ra từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vào năm 2024 theo Quyết định 1657/2024 của Chủ tịch UBND TP.HCM. Việc tách ra này nhằm tuân thủ quy định của Luật Giáo dục và quy chế trường chuyên, không cho phép lớp không chuyên tồn tại trong trường chuyên. Điều này thể hiện sự nhất quán trong việc thực hiện các quy định pháp luật về giáo dục, đồng thời hướng tới việc tối ưu hóa mô hình hoạt động của các trường chuyên.

Với bối cảnh cạnh tranh gay gắt và những thay đổi trong mô hình hoạt động, kết quả điểm chuẩn và thủ khoa năm nay của Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: