Tỷ lệ người dân thành phố Huế sử dụng nước sạch đạt gần 100%

(CLO) Chiều ngày 31/12, Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và định hướng phát triển cho giai đoạn 2025 – 2027.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đánh dấu cột mốc 115 năm hình thành và phát triển của HueWACO hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh với nhiều chỉ tiêu ấn tượng.

Cụ thể, công suất cấp nước tăng từ 240.000 lên 280.000m3/ngày đêm, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 97,62%; Sản lượng nước sản xuất đạt hơn 72 triệu m3 tăng bình quân 5,3%/năm; Sản lượng nước ghi thu đạt hơn 63 triệu m3 tăng bình quân 4,2%/năm; Doanh thu nước sạch đạt hơn 619 tỷ đồng tăng bình quân 4,5%/năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 157,8 tỷ đồng tăng 8,2%/năm; Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 86,5%; Thu nhập bình quân người lao động đạt 17,2 triệu đồng tăng bình quân 5,6%/năm; Tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 9,5% tăng 1% so với năm 2021; Nộp ngân sách tăng 1,53%/năm.

ty le nguoi dan thanh pho hue su dung nuoc sach dat gan 100 hinh 1

Chủ tịch Hội đồng Quản trị HueWACO Lê Quang Minh phát biểu tại Hội nghị.

Các chỉ tiêu về an toàn cấp nước: lưu lượng, áp lực, cấp nước liên tục, chất lượng nước và chất lượng dịch vụ khác đều được cải thiện vượt trội và đảm bảo theo cam kết với khách hàng; thực sự đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Thảo luận tại Hội nghị, các Phó Tổng Giám đốc HueWACO đã lần lượt báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch 2025 của các đơn vị thuộc khối: Sản xuất nước và phụ trợ, Khối Xây dựng cơ bản và Khối tham mưu – Tổng hợp.

ty le nguoi dan thanh pho hue su dung nuoc sach dat gan 100 hinh 2

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HueWACO Lê Quang Minh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong năm 2024. Đồng thời, nhấn mạnh, 2025 – 2027 là giai đoạn chuyển tiếp từ tiền đề, tập trung chuẩn bị nền tảng vững chắc cho sự  trong chiến lược phát triển Công ty để thực sự vươn tầm sau năm 2030. Do đó, tập thể HueWACO cần nỗ lực cao nhất, phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn; với sản phẩm nước chất lượng, dịch vụ hoàn hảo cho 100% người dân, các đơn vị trên địa bàn.

ty le nguoi dan thanh pho hue su dung nuoc sach dat gan 100 hinh 3

Cán bộ, người lao động của HueWACO tham dự Hội nghị tổng kết.

ty le nguoi dan thanh pho hue su dung nuoc sach dat gan 100 hinh 4

Ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc Cty HueWACO khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2024.

Năm 2025, trên chặng đường phát triển mới, “kỷ nguyên mới” khi Huế chính thức trở thành Thành phố trực thuộc trung ương, HueWACO sẽ tiếp tục “chuyển mình”, tạo đột phá với quyết tâm cao nhất hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2024 gắn với Chiến lược phát triển Công ty đến 2030, tầm nhìn 2045, nhất định hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Cái Văn Long

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: