Theo các tài liệu được Bloomberg trích dẫn, một công ty cổ phần của tỷ phú Kretinsky, có tên Paris Real Estate đã trả 21,5 triệu euro (22,7 triệu USD) để sở hữu ngôi nhà mặt phố này. Thương vụ này diễn ra vào tháng 11/2020 và không được tiết lộ trước đó.
Tỷ phú người Séc Daniel Kretinsky, 47 tuổi, kiếm bộn tiền nhờ mua các nhà máy điện, trong khi đó, người này đang đầu tư mạnh tay để đa dạng hóa tài sản của mình. Ông sở hữu cổ phần của công ty bưu chính Royal Mail Plc, câu lạc bộ bóng đá West Ham United FC và các tập đoàn bán lẻ bao gồm Casino Guichard-Perrachon SA và Fnac Darty SA ở Pháp.
Con phố riêng nơi tỷ phú Daniel Kretinsky mua một căn nhà phố ở Paris. Nhiếp ảnh gia: Cyril Marcilhacy/Bloomberg.
Ngôi nhà này là một trong những tài sản vướng vào tranh chấp giữa Rybolovlev và vợ cũ Elena Rybolovleva, mỗi người sở hữu một nửa tài sản, theo hồ sơ từ một tổ chức hiện đã giải thể. Họ đã mua tài sản này với giá 18,2 triệu euro vào năm 2008, ngay trước khi bắt đầu thủ tục ly hôn.
Người phát ngôn của Kretinsky và Rybolovlev từ chối bình luận và luật sư của Rybolovleva đã xác nhận giao dịch.
Nằm trên một con phố riêng với tầm nhìn thẳng ra cung điện, ngôi nhà mặt phố rộng 700 m2. Nơi đây từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie, Vua Napoléon III và có nhiều chủ sở hữu quý tộc khác nhau. Vào thế kỷ 19, ngôi nhà có một đường hầm nối liền với Cung điện Elysee, theo sách hướng dẫn về đường phố Paris của Felix de Rochegude.
Rybolovlev, 56 tuổi, là người giàu thứ 11 thế giới theo đánh giá của Bloomberg, và không nằm trong số các doanh nhân bị Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine.
Ông làm giàu từ ngành phân kali, bán hai nhà sản xuất phân bón với giá hơn 7 tỷ USD vào năm 2010 và 2011. Vị tài phiệt gốc Nga sở hữu phần lớn cổ phần của câu lạc bộ bóng đá AS Monaco và là cư dân của Monaco trong thập kỷ qua.
Năm ngoái, ông Kretinsky đã mua một lâu đài nằm ở phía tây nam Paris với giá 43 triệu euro và có kế hoạch biến nơi này thành một khu phức hợp khách sạn sang trọng.
Khánh Vy (Theo Oilprice)