Dilbar là du thuyền dài 156m, bên trên có một hồ bơi dài 25m và hai sân đỗ trực thăng. Bộ Tài chính Mỹ đã định giá siêu du thuyền này từ 600 - 750 triệu USD, theo Hãng tin Bloomberg. Được biết, chiếc du thuyền Dilbar được đặt tên theo mẹ của ông Usmanov.
Du thuyền lớn có tên “Dilbar” thuộc về ông trùm kinh doanh người Nga gốc Uzbekistan Alisher Usmanov khi nạp nhiên liệu của một tàu chở dầu ở Mugla, Turkiye. Đức bắt giữ du thuyền của tỷ phú Nga Usmanov tại Cảng Hamburg. Ảnh: Getty.
Hôm thứ Năm (14/4), một quan chức Đức xác nhận với hãng tin CNBC rằng chiếc du thuyền có liên quan đến đại gia Usmanov đã bị tịch thu tài sản.
Trong đó, bà Ismailova nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Ông Usmanov bị cáo buộc "gián tiếp chuyển nhượng tài sản" - bao gồm siêu du thuyền Dilbar dài 156 m - cho bà Ismailova trước khi bị trừng phạt.
"Bất chấp những nỗ lực che giấu, các cuộc điều tra cho thấy bà Ismailova là chủ sở hữu hợp pháp của siêu du thuyền Dilbar" - cảnh sát Liên bang Đức viết trên mạng xã hội Twitter. Siêu du thuyền này đang bị tạm giữ tại cảng ở TP Hamburg - Đức.
Hôm thứ Tư, cảnh sát liên bang của Đức đã thông báo cho các nhà chức trách châu Âu ở Brussels rằng một cuộc điều tra toàn diện cho thấy chiếc du thuyền này thuộc sở hữu của em gái tỉ phú Usmanov, bà Gulbakhor Ismailova.
Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Biden tìm hiểu tình hình, chiếc siêu du thuyền nguy nga lần đầu tiên bị chính quyền Đức cấm rời nơi neo đậu vào ngày 3/3.
Người này nói rằng du thuyền không được đưa đi thực tế vào thời điểm đó, nhưng thay vào đó đã bị cấm rời khỏi vị trí hiện tại ở thành phố cảng Hamburg của Đức.
Cảnh sát Đức cho biết họ đã xác định được chủ sở hữu thật sự của siêu du thuyền này là bà Ismailova, bất chấp nỗ lực "che giấu du thuyền ngoài khơi". Bà Ismailova cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).
Theo một quan chức Bộ Tài chính, bất kỳ hành động nào mà nhà chức trách Đức thực hiện sẽ không bao gồm việc chuyển tàu cho Mỹ theo lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính OFAC.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã chỉ định du thuyền của bà Ismailova là tài sản bị phong tỏa, có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào liên quan đến du thuyền, bao gồm phí bảo dưỡng, tuyển dụng thủy thủ đoàn và phí cập cảng, phải được xử lý bằng đô la Mỹ.
Ngoài Dilbar, Nga cũng vừa bị tịch thu siêu du thuyền Amadea thuộc sở hữu của thượng nghị sĩ Suleiman Kerimov. Kênh truyền hình địa phương FBC ngày 14-4 cho biết nó bị bắt giữ ở Fiji. Theo cảnh sát, siêu du thuyền Amadea đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Fiji mà không được phép ngày 13-4.
Trước đó không lâu, vào ngày 2/3, nhà chức trách Pháp đã thu giữ một du thuyền khổng lồ mà họ cho là có liên quan đến Igor Sechin, một tỷ phú người Nga hiện là Giám đốc điều hành của công ty dầu khí nhà nước Rosneft. Trước đây, ông từng là phó thủ tướng Nga trong chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin.
Những động thái mới này cho thấy các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đang thắt chặt các lệnh trừng phạt đến Nga, trong đó bao gồm các tỉ phú “khét tiếng”.
Lê Na (Theo CNBC)