UBND huyện Vũ Thư (Thái Bình): Cần sớm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Hạnh

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, ông Hạnh đã ký hợp đồng mua bán một thửa đất tại Lô số 5 thuộc dự án khu nhà ở 5,4 ha, xã Minh Quang. Tuy nhiên, không lâu sau khi giao dịch diễn ra, ông phát hiện rằng thửa đất của mình đã bị người khác xây dựng và sở hữu, điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của ông mà còn làm dấy lên nhiều bức xúc trong cộng đồng.

ubnd huyen vu thu thai binh can som giai quyet viec cap giay chung nhan quyen su dung dat cua ong tran van hanh hinh 1

Ngôi nhà đánh dấu đỏ là đất của ông Hạnh, nhưng đã bị người khác xây dựng.

Lý do dẫn đến tình trạng trên chính là việc giao đất sai vị trí, điều này đã khiến ông Hạnh không thể thực hiện các quyền lợi liên quan đến quyền sử dụng đất như chuyển nhượng hay cấp giấy chứng nhận. Vấn đề không chỉ nằm ở hình thức giao dịch mà còn nằm trong trách nhiệm của hệ thống cơ quan quản lý, cũng như thái độ giải quyết khiếu nại của các cơ quan chức năng.

ubnd huyen vu thu thai binh can som giai quyet viec cap giay chung nhan quyen su dung dat cua ong tran van hanh hinh 2

Ông Trần Văn Hạnh bức xúc đứng trước thửa đất của mình mua mà nay lại là ngôi nhà khang trang mang tên chủ sở hữu khác

Dù ông Hạnh đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền, nhưng đến thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng từ các cơ quan chức năng. Điều này đã khiến ông cảm thấy bế tắc trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Khi phóng viên trao đổi với ông Trần Văn Chiểu, Chủ tịch UBND xã Minh Quang, ông Chiểu thừa nhận rằng đây là một vụ việc mới được ông tiếp nhận và việc xác minh sẽ được tiến hành sớm, đồng thời báo cáo về vụ việc trên tới cơ quan cấp trên là UBND huyện...

ubnd huyen vu thu thai binh can som giai quyet viec cap giay chung nhan quyen su dung dat cua ong tran van hanh hinh 3

Đã nhiều lần đơn thư của ông Hạnh được gửi đi và ông chỉ nhận lại những phiếu tiếp nhận đơn công dân, nhưng đến nay vẫn chưa thấy câu trả lời giải quyết thỏa đáng.

Tuy nhiên, sự chậm trễ này đã tạo ra không ít phiền muộn cho người dân, làm dấy lên câu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tình huống của ông Hạnh không chỉ đơn thuần là một câu chuyện cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo về những bất cập trong việc quản lý đất đai mà huyện Vũ Thư cần phải rà soát. Nó đặt ra những câu hỏi: Liệu các cơ chế để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân cũng như ngăn ngừa và tránh được các sai sót trong giao dịch đất đai như này xảy ra?

Có thể nói rằng, qua câu chuyện của ông Hạnh cũng là tiếng nói của các hộ dân hiện nhầm vị trí khi xây dựng nhà ở tại khu đô thị 5,4 ha thuộc xã Minh Quang đang phải đối mặt với thực trạng tương tự.

Đây là sự việc mà người đứng đầu nhất là Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, Chủ tịch UBND xã Minh Quang và các cơ quan chức năng liên quan của huyện cần sớm vào cuộc để trả lời thỏa đáng cho ông Hạnh cũng như những hộ dân đang ngày trông trờ hồi âm.

Đặc biệt qua việc này huyện Vũ Thư cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, từ đó xây dựng một hệ thống quản lý đất đai minh bạch và hiệu quả hơn nữa.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để thông tin tới bạn đọc.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: