Ukraine chào mời thương nhân châu Âu thuê kho dự trữ khí đốt

(CLO) Ukraine có thể sẽ cho phép các thương nhân châu Âu thuê tới một nửa kho lưu trữ khí đốt tự nhiên của nước này cho mùa đông tới, Thủ tướng Denis Shmigal nói với truyền hình quốc gia hôm thứ Tư.

Ukraine có tổng trữ lượng khí đốt là 31 tỷ mét khối (bcm), lớn nhất ở châu Âu và cao hơn nhiều so với nhu cầu trong nước. Theo ông Shmigal, quốc gia này có thể cung cấp tới 15 bcm dung lượng lưu trữ cho các thương nhân châu Âu.

Vào tháng 4, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz, Aleksey Chernyshov, cho biết trong chuyến đi tới Brussels rằng Kiev có thể cung cấp cho EU khối công suất lớn để đóng vai trò là “nguồn dự phòng năng lượng”.

ukraine chao moi thuong nhan chau au thue kho du tru khi dot hinh 1

Cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm Bilche-Volytsko-Uherske ở Raion Stryi của vùng Lvov (Ukraine). Ảnh: Stringer/Sputnik.

“Tôi có thể đảm bảo rằng tôi có thể cho các nước châu Âu có kho chứa khí đốt ở Ukraine thuê chỗ trống này. Và khi họ cần, họ có thể đưa chúng trở lại châu Âu”, ông Chernyshov nói.

Vào đầu tháng 10, CEO thông báo rằng các thương nhân nước ngoài đã tăng khối lượng khí đốt tự nhiên được lưu trữ ở Ukraine lên 2,2 bcm, từ mức 1,8 bcm vào giữa tháng 9.

Trên bài đăng trên Facebook, ông Chernyshov cho biết: “Chỉ trong ngày qua, chúng tôi đã nhận được 14 đơn đăng ký từ những người khách hàng về việc bơm khí đốt vào các cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine”.

Các nhà kinh doanh khí đốt và các tập đoàn năng lượng châu Âu đã bắt đầu dự trữ khí đốt tại các cơ sở lưu trữ ở Ukraine trong năm nay, bất chấp rủi ro liên quan đến xung đột và tận dụng chi phí thấp hơn cũng như công suất sẵn có, giám đốc điều hành công ty nói với Reuters vào tháng 8.

Chủ tịch tập đoàn năng lượng EP Commodities của Séc, Miroslav Hasko, xác nhận với hãng thông tấn này rằng công ty của ông “vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Ukraine và sử dụng các cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi coi việc lưu trữ khí đốt ở Ukraine là một trong những cơ hội kinh doanh thú vị mà chúng tôi hiện đang xem xét”.

SPP thuộc sở hữu nhà nước của Slovakia, nơi cung cấp hầu hết thị trường Slovakia, một phần khí đốt của Nga, cũng cho biết họ đang xem xét khả năng sử dụng kho lưu trữ của Ukraina.

Khí đốt tự nhiên có thể được mua và gửi rộng rãi đến Ukraine thông qua các đường ống ngược từ Hungary, Slovakia và Ba Lan.

Ngày 18/8, Politico dẫn thông báo của cơ quan quản lý hạ tầng khí đốt Liên minh châu Âu (EU) xác nhận, các kho lưu trữ khí đốt chiến lược tại các nước thành viên đã được lấp đầy ở mức 90,12% công suất, tương đương khoảng 93 tỷ m3 khí tự đốt tự nhiên.

EU từ năm ngoái đặt ra yêu cầu lấp đầy 90% kho lưu trữ khí đốt trên toàn khối trước ngày 1/11. Như vậy, khối đã hoàn thành lưu trữ khí đốt trước hạn gần 3 tháng.

Theo AFP, tại các quốc gia, mức độ lưu trữ khí đốt có độ chênh lệch nhất định. Ví dụ, các kho lưu trữ ở Tây Ban Nha đã được lấp đầy 99% công suất, trong khi Pháp đạt 83% công suất còn Latvia chỉ đạt 77%.

Ngành năng lượng của châu Âu đã vận chuyển một khối lượng lớn khí đốt đến các kho chứa của Ukraine, bất chấp chiến sự đang diễn ra ở nước này.

Naftogaz, công ty quản lý hệ thống trữ khí đốt của Ukraine, cho biết số lượng các công ty nước ngoài chuyển khí đốt vào nước này đã lên tới 19 trong năm nay, tăng từ 4 công ty vào năm 2021.

Tập đoàn EPH của Cộng hòa Czech cho biết, quyết định sử dụng kho lưu trữ của Ukraine là một dấu hiệu của niềm tin vào nước này.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: