IMF bình luận gì về kế hoạch chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine?

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, kế hoạch của phương Tây sử dụng tài sản dự trữ bị đóng băng của Nga có thể làm suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu. Trả lời câu hỏi của RIA Novosti về quan điểm của IMF về kế hoạch tài sản của G7, người phát ngôn của IMF Julie Kozack cho biết, bất kỳ động thái nào liên quan đến tài sản đều phải có cơ sở pháp lý hợp lý.

Mỹ và một số quốc gia EU đang tìm cách sử dụng nguồn tiền này để tài trợ cho quân đội Ukraine và tái thiết trong tương lai.

“Chúng tôi đã thể hiện quan điểm rõ ràng và cởi mở. IMF tin rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện đều phải có đủ cơ sở pháp lý và không làm suy yếu chức năng của hệ thống tiền tệ quốc tế”, RIA Novosti dẫn lời quan chức này nói trong cuộc họp báo tuần này.

imf binh luan gi ve ke hoach chuyen giao tai san cua nga cho ukraine hinh 1

Logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được nhìn thấy ở Washington DC, Hoa Kỳ. Ảnh: RT.

Người phát ngôn của IMF đã đưa ra những tuyên bố tương tự vào tháng 4 và tháng 5. Đồng thời Giám đốc IMF châu Âu Alfred Kammer và Phó Giám đốc điều hành thứ nhất IMF Gita Gopinath đều có suy nghĩ tương tự.

Các quốc gia EU và G7 đã phong tỏa tài sản ước tính trị giá 300 tỷ USD của nhà nước Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine vào năm 2022. Phần lớn số tiền này, gần 197 tỷ euro (214 tỷ USD) đang được nắm giữ bởi cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear (Bỉ).

Cơ quan lưu ký chứng khoán đã báo cáo vào đầu năm nay rằng tài sản bị xử phạt mà họ nắm giữ đã tích lũy lãi khoảng 4,4 tỷ euro vào năm 2023.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết hồi đầu tuần này rằng, Mỹ và các đồng minh đang tiến gần đến một thỏa thuận về kế hoạch cung cấp cho Ukraine một khoản vay trị giá hàng tỷ USD được lấy từ lợi nhuận thu được từ các tài sản có chủ quyền của Nga bị đóng băng.

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ giải quyết vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở Italy vào tuần tới.

Những người ủng hộ phương Tây của Kiev nhìn chung đồng ý rằng tài sản bị phong tỏa nên được sử dụng để hỗ trợ Ukraine, nhưng cơ quan quản lý tài chính của EU cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã cảnh báo vào tháng 4 rằng bất kỳ kế hoạch nào sử dụng tài sản hoặc lợi nhuận của Nga từ chúng sẽ làm suy yếu luật pháp quốc tế, với những hậu quả không thể lường trước được.

Nga tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với tài sản của mình đều sẽ bị coi là "trộm cắp", nhấn mạnh rằng việc tịch thu tiền hoặc các động thái tương tự sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và dẫn đến trả đũa.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: