Ukraine đạt thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 20 tỷ USD

(CLO) Ukraine đã đạt được thỏa thuận với các chủ sở hữu trái phiếu quốc tế để tái cơ cấu khoản nợ khoảng 20 tỷ USD, thúc đẩy nỗ lực của Kyiv trong việc sử dụng vốn tư nhân.

Chính phủ của Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (22/7) cho biết họ đã giành được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư để giảm hơn 1/3 mệnh giá khoản nợ, mở đường cho việc tái cơ cấu chính thức trong những tuần tới.

Thỏa thuận này sẽ thay thế lệnh tạm hoãn thanh toán trái phiếu kéo dài hai năm được cấp sau cuộc chiến toàn diện của Nga vào Ukraine vào năm 2022 nhưng sẽ hết hạn vào tháng tới.

ukraine dat thoa thuan tai co cau khoan no 20 ty usd hinh 1

Ảnh minh họa: FT.

Ukraine tìm cách giảm nợ để dễ dàng nhận cứu trợ từ IMF. Tổ chức tài chính này cho biết họ đã tán thành thỏa thuận hôm thứ Hai cùng với sự ủng hộ từ Mỹ, Anh và các đồng minh khác đang tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Kyiv.

Ukraine đã hoàn tất các điều khoản vào tuần trước trong cuộc đàm phán với một nhóm gồm các trái chủ, các nhà đầu tư khác, cùng sở hữu khoảng 1/4 số nợ.

“Là nhà đầu tư dài hạn ở Ukraine, chúng tôi rất vui khi có thể giảm nợ đáng kể cho Ukraine, hỗ trợ nỗ lực của nước này để lấy lại khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế và hỗ trợ tái thiết đất nước trong tương lai vì lợi ích của người dân Ukraine”, nhóm chủ nợ cho biết.

Các điều khoản của thỏa thuận phản ánh sự không chắc chắn sâu sắc về tác động của một cuộc xung đột kéo dài đối với nền kinh tế Ukraine và khả năng gánh số nợ đáng kể của nước này.

Nhìn chung, việc tái cơ cấu sẽ cắt giảm hơn 11 tỷ USD hay 90% các khoản thanh toán trái phiếu theo lịch trình trước đó của Ukraine trong ba năm tới.

Những người quen thuộc với cuộc đàm phán cho biết, bằng cách khởi động lại các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư tư nhân sau lệnh tạm hoãn, Ukraine hy vọng có thể lôi kéo họ tài trợ cho việc tái thiết.

Việc Ukraine quay trở lại thị trường trái phiếu hoàn toàn khó có thể xảy ra chừng nào chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng nó có thể thu hút các nguồn vốn tư nhân khác như các khoản vay được bảo lãnh bởi các ngân hàng phát triển.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích cho biết khoản tài trợ như vậy có thể giảm thiểu sự sụt giảm đáng lo ngại về tỷ lệ ủng hộ nếu ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Lê Na (Theo FT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: