Ukraine mất điện và nước sau các đợt không kích của Nga

(CLO) Người Ukraine buộc phải tiết kiệm điện và một số đã không có nước vào thứ Năm (20/10) trong bối cảnh cơ sở hạ tầng bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Nga.

Mặc dù đạt bước tiến trong các đợt phản công ở phía đông và phía nam, nhưng Ukraine đang phải vật lộn để bảo vệ các cơ sở sản xuất điện và các tiện ích khác khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

ukraine mat dien va nuoc sau cac dot khong kich cua nga hinh 1

Người dân Ukraine đang phải tiết kiệm điện, nước. Ảnh: Reuters

Người dân trên khắp Ukraine đã buộc phải sử dụng ít điện hơn vào thứ Năm, sau khi chính phủ đưa ra các hạn chế trên toàn quốc. Theo chế độ tiết kiệm năng lượng mới, nguồn cung cấp điện trên khắp Ukraine đã bị cắt giảm trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cáo buộc Nga về các vụ không kích vào cơ sở tiện ích. Ông phát biểu trước Quốc hội Đức: "Chiến thuật... này sẽ không giúp Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến. Chúng sẽ chỉ củng cố sự thống nhất và quyết tâm của Ukraine và các đồng minh".

Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết ông Scholz là người cuối cùng nên đưa ra cáo buộc như vậy. "Thủ tướng Đức rõ ràng đã quên đi quá khứ phát xít Đức của đất nước mình và 30 triệu người dân Liên Xô đã thiệt mạng vì đói và rét trong chiến tranh", ông Medvedev nói.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận họ đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine, chiến lược mà nước này đã đẩy mạnh kể từ khi bổ nhiệm Sergei Surovikin làm chỉ huy mới trong "hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko nói với kênh truyền hình Ukraine rằng Nga đã thực hiện hơn 300 cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine kể từ ngày 10/10.

Halushchenko cho biết kết quả là chính phủ đang tìm cách giảm 20% việc sử dụng năng lượng. Ông nói: “Chúng tôi nhận thấy sự sụt giảm một cách tự nguyện mức tiêu thụ điện. Nhưng khi nó không đủ, chúng tôi buộc phải ngừng hoạt động”.

Các thành phố như thủ đô Kiev và Kharkiv đã công bố hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện như cắt giảm tần suất chạy tàu điện ngầm.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: