Theo phía Nga, đây là một trong những đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào nước này. Các UAV bị đánh chặn tại nhiều địa phương, trong đó có các vùng Belgorod, Bryansk, Kursk, Smolensk, Ryazan, Kaluga, Tula, Tambov, Oryol, Lipetsk, Tver, Pskov, Voronezh, Rostov, Volgograd, Leningrad, Vladimir, Moscow và Krasnodar.
Riêng Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết từ tối 17/7 đến sáng 18/7, lực lượng phòng không đã phát hiện và đánh chặn ít nhất 370 UAV bay về phía khu vực Moscow.
Tại vùng Tambov, Thống đốc Evgeniy Pervyshov cho biết một kho hậu cần của Wildberries - công ty thương mại điện tử lớn nhất Nga - ở thành phố Kotovsk đã bị UAV tấn công, khiến 7 công nhân làm ca đêm thiệt mạng tại chỗ và 25 người khác bị thương.
Theo ông Pervyshov, lực lượng phòng không cũng bắn hạ 28 UAV khi chúng đang tiếp cận khu vực này. Ông cho rằng nếu các UAV không bị đánh chặn, số thương vong dân thường có thể còn lớn hơn. Giới chức Nga cũng cáo buộc các UAV tham gia vụ tấn công được gắn thiết bị nhằm tăng khả năng sát thương.
Tại vùng Moscow, Thống đốc Andrei Vorobyov cho biết một kho hàng khác của Wildberries ở thành phố Elektrostal cũng bị UAV tấn công, khiến 24 người bị thương. Tổng cộng, 26 người đã phải đến cơ sở y tế sau các vụ tấn công trong khu vực.
Mảnh vỡ UAV còn rơi xuống gây cháy tại một kho chứa dầu ở thành phố Noginsk, ngoại ô Moscow. Hai người bị thương trong vụ việc, đồng thời một bệnh viện phụ sản gần hiện trường đã phải sơ tán khẩn cấp. Có 22 sản phụ và 7 trẻ sơ sinh được chuyển đến nơi an toàn để tiếp tục theo dõi y tế.
Tổng giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Wildberries, bà Tatyana Kim, gọi đây là "một đêm kinh hoàng" đối với Nga và công ty, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.
Tại các khu vực khác, Thống đốc vùng Rostov cho biết khoảng 30 UAV đã bị bắn hạ tại thành phố Taganrog và 5 huyện trong vùng. Vùng Voronezh thông báo đã đánh chặn 10 UAV, còn các vùng Tula và Leningrad mỗi nơi bắn hạ 6 UAV.
Ở Voronezh, mảnh vỡ UAV làm hư hại một ngôi nhà dân nhưng chưa ghi nhận thương vong. Chính quyền vùng Tula cũng cho biết không có thiệt hại về người hoặc tài sản sau đợt tấn công.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết quân đội nước này đã tấn công hai cơ sở hậu cần mà Nga sử dụng để cung cấp linh kiện sản xuất máy bay không người lái và thiết bị định vị, đồng thời nhắm mục tiêu vào một cơ sở dầu mỏ. Tuy nhiên, ông không đề cập trực tiếp đến các thương vong mà phía Nga công bố.