Ukraine và Nga không kích UAV đáp trả nhau dữ dội

(CLO) Trong những ngày gần đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) giữa Ukraine và Nga đã gia tăng mạnh mẽ, với hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quan trọng của đối phương.

Cuối tuần qua, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khu vực Oryol, miền tây Nga, nhằm vào các cơ sở nhiên liệu chiến lược. Đây là lần thứ hai trong hơn một tuần qua, Ukraine nhắm vào địa điểm này, một cơ sở cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Thống đốc khu vực Oryol, Andrey Klychkov, thông báo rằng hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga đã bắn hạ 20 máy bay không người lái được phóng từ Ukraine vào sáng sớm Chủ nhật. Những UAV này nhắm vào các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng trong khu vực.

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại địa điểm Stalnoy Kon, gần thành phố Oryol, nơi được cho là điểm cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng Nga. Một vụ nổ mạnh mẽ được ghi lại trong video từ kênh truyền hình độc lập Astra của Nga, nhưng thống đốc Klychkov cho biết không có thương vong và "thiệt hại đáng kể".

Không chỉ Oryol, các cuộc tấn công của Ukraine còn nhắm vào các khu vực khác của Nga. Sáng sớm thứ Bảy, một cuộc tấn công bằng UAV đã diễn ra tại khu vực Tatarstan, cách biên giới Ukraine hơn 965 km. Các tòa nhà dân cư tại thành phố Kazan đã bị hư hại nhưng không có báo cáo về thương vong. Trước đó vào thứ Năm, Ukraine cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov.

ukraine va nga khong kich uav dap tra nhau du doi hinh 1

Các tòa nhà dân cư và hành chính tại thị trấn Toretsk, vùng Donetsk bị hư hại do các cuộc không kích liên tục của quân đội Nga, ngày 19/12. Ảnh: Sở Cảnh sát Tuần tra Ukraine

Trong khi đó, quân đội Nga cũng đã phản công với các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Vào Chủ nhật, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 52 trong tổng số 103 UAV của Nga được phóng trong đêm.

Những UAV này đã gây thiệt hại tại các khu vực Kherson, Mykolaiv, Chernihiv, Sumy, Zhytomyr và Kiev. Các tòa nhà dân cư và các doanh nghiệp tư nhân đã bị tấn công nhưng không có thông tin về thương vong.

Một trong những UAV của Nga đã rơi xuống một tòa nhà chung cư ở khu vực Kiev, gây ra hỏa hoạn, nhưng không có thương vong được ghi nhận. Có thông tin cho biết một số UAV đã rời khỏi lãnh thổ Ukraine, bay về phía Belarus.

Trong bài phát biểu gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã khẳng định rằng Kiev sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga bằng UAV và tên lửa, đặc biệt là các cơ sở hạ tầng quân sự và căn cứ quân sự của Nga.

Chính quyền Ukraine cũng cam kết sử dụng ngày càng nhiều các loại vũ khí do chính nước này sản xuất để gia tăng hiệu quả tấn công, đồng thời tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quan trọng của đối phương. 

Mặc dù các cuộc tấn công bằng UAV chủ yếu không gây ra thương vong lớn, nhưng chúng đã làm gián đoạn cuộc sống của dân thường và tạo ra một cuộc chiến mới đầy khó khăn cho cả hai bên. Tình hình căng thẳng tiếp tục làm gia tăng lo ngại về sự leo thang bạo lực và tác động tiêu cực đến khu vực.

Ngọc Ánh (theo Newsweek, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: