UNESCO từ bỏ công nhận Liverpool là di sản thế giới

Thứ năm, 22/07/2021 14:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã tước bỏ tình trạng Di sản Thế giới của thành phố cảng Liverpool của Anh vào thứ Tư (21/7). Đây chỉ là địa điểm thứ ba bị loại khỏi danh sách uy tín của Liên Hợp Quốc.

Sự kiện: di sản | UNESCO

Thành phố Liverpool. Ảnh: Internet

Thành phố Liverpool. Ảnh: Internet

Bài liên quan

Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã bỏ phiếu để loại bỏ chỉ định này vì những phát triển tại bến tàu lịch sử thời Victoria của thành phố.

Các dự án ở phía tây bắc thành phố đã "gây bất lợi cho tính xác thực và tính toàn vẹn của bến cảng". Điều này đã gây ra "sự mất mát không thể phục hồi của các thuộc tính truyền tải giá trị phổ quát nổi bật của di sản."

Các quan chức Liverpool không đồng ý rằng các tòa nhà mới làm hỏng giá trị lịch sử của bến tàu.

"Tôi vô cùng thất vọng và lo ngại trước quyết định xóa trạng thái Di sản Thế giới của Liverpool, diễn ra một thập kỷ sau lần cuối cùng UNESCO đến thăm thành phố để tận mắt chứng kiến", Thị trưởng Liverpool Joanne Anderson nói.

Bà  nói thêm rằng "bất cứ điều gì xảy ra, Liverpool sẽ luôn là một thành phố Di sản Thế giới", nơi có một bờ sông "tuyệt đẹp".

Ông Steve Rotheram, thị trưởng của khu vực Liverpool rộng lớn hơn, cho biết quyết định này là "một bước ngược dòng không phản ánh thực tế những gì đang diễn ra tại thành phố".

Liverpool nằm ở phía tây bắc của nước Anh, nơi sông Mersey đổ ra biển Ireland.

Đây là một cảng thương mại và di cư quan trọng từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, cũng như đóng một vai trò quan trọng trong việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương.

Thành phố Liverpool cũng là quê hương của ban nhạc pop người Anh nổi tiếng The Beatles.

Liverpool được vinh danh là Di sản Thế giới vào năm 2004, là một trong hơn 800 địa danh văn hóa được công nhận, trong đó nổi tiếng nhất bao gồm Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), đền Taj Mahal (Ấn Độ) và Tháp nghiêng Pisa (Italia).

Thành phố được đưa vào danh sách Di sản nguy cấp của tổ chức vào năm 2012 sau những lo ngại về tình hình phát triển hiện đại của thành phố.

Trước Liverpool, một khu bảo tồn động vật hoang dã ở Oman đã mất vị trí di sản vào năm 2007 sau khi thường xuyên diễn ra nạn săn trộm và động vật mất môi trường sống. Thung lũng Dresden Elbe ở Đức đã bị loại khỏi danh sách vào năm 2009 khi một cây cầu đường cao tốc 4 làn xe được xây dựng bắc qua sông.

Hoàng Nam

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h
Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h