Ứng Hòa tăng tốc cấp giấy chứng nhận: đưa vào giao ban, rõ người rõ việc

(CLO) Trong năm 2025, UBND xã Ứng Hòa (Hà Nội) xác định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm quyền lợi người dân, đồng thời lập lại kỷ cương quản lý đất đai. Tỷ lệ cấp giấy đạt 86,58% với đất ở và 97,62% với đất nông nghiệp; riêng từ ngày 01/7/2025 đã tiếp nhận 165 hồ sơ, giải quyết cấp giấy cho 44 trường hợp đủ điều kiện.

Chủ động “cầm tay chỉ việc”, đưa cấp giấy vào giao ban thường kỳ

Trên cơ sở chủ trương của Trung ương và Thành phố, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã Ứng Hòa tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 25/7/2025 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai; đồng thời cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/8/2025 để phân công trách nhiệm, lộ trình và giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn.

Điểm nhấn trong điều hành là đưa công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào nội dung giao ban thường kỳ, nhằm kịp thời nắm tiến độ, chỉ ra vướng mắc, phân nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận chuyên môn, siết lại quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định. Cách làm này giúp nâng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, hạn chế tình trạng “đùn đẩy”, kéo dài thời gian xử lý.

Về kết quả tổng thể, địa bàn xã hiện có 19.550 thửa đất ở, đã cấp giấy cho 16.928 thửa, đạt 86,58%. Với đất nông nghiệp, tổng 49.265 thửa thì đã có 48.091 thửa được cấp, đạt 97,62%- mức tương đối cao so với mặt bằng chung ở nhiều nơi.

cap giay
Chuyên đề về đất đai được quan tâm, đưa vào kỳ họp thứ II Hội đồng Nhân dân xã Ứng Hòa

Tuy nhiên, khối lượng còn lại chủ yếu rơi vào nhóm “hồ sơ khó”, tồn tại kéo dài do thiếu giấy tờ pháp lý, sai lệch bản đồ địa chính hoặc liên quan yếu tố lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng- những nội dung đòi hỏi xác minh, đối chiếu nhiều nguồn và cần hướng dẫn thống nhất.

Áp lực từ hồ sơ địa chính không đồng bộ, mục tiêu 2026 là số hóa và cải cách thủ tục

Từ ngày 01/7/2025 đến nay, UBND xã Ứng Hòa tiếp nhận 165 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận; đã giải quyết và cấp giấy cho 44 trường hợp đủ điều kiện. Bên cạnh đó, 48 hồ sơ được trả cho công dân (gồm trường hợp rút hồ sơ hoặc không đủ điều kiện); 20 hồ sơ đang chờ người dân bổ sung, hoàn thiện; 53 hồ sơ mới tiếp nhận đang trong quá trình xác minh để tiếp tục giải quyết.

UBND xã cũng nhìn nhận thẳng những “điểm nghẽn” kỹ thuật và nhân lực: hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thiếu đồng bộ; sai sót của bản đồ địa chính VLAP năm 2014 chưa được cập nhật, chỉnh lý kịp thời; trong khi khối lượng công việc tăng nhanh tạo áp lực lên cán bộ địa chính. Với các trường hợp vượt thẩm quyền, xã đã tổng hợp vướng mắc và báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội hướng dẫn tháo gỡ.

Bước sang năm 2026, UBND xã Ứng Hòa tiếp tục đặt cấp Giấy chứng nhận là nhiệm vụ xuyên suốt, tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ đã tiếp nhận, rà soát - phân loại theo từng nhóm vướng mắc để xử lý “đúng bệnh, đúng thuốc”. Song song là đẩy mạnh số hóa hồ sơ, bản đồ địa chính; tăng cải cách thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ người dân, hướng tới hiện đại hóa quản lý đất đai ở cơ sở.

Với quyết tâm chính trị và cách làm bài bản, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ rệt hơn, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương quản lý đất đai và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: