Ứng phó với siêu bão Noru: Kon Tum di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn

(CLO) Chỉ ít giờ trước khi bão cuồng phong Karding (Noru) đổ bộ vào đất liền, hàng trăm hộ dân cùng tài sản ở gần khu vực sông, suối, núi cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/9 lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã thành lập các đoàn công tác đến các huyện trọng điểm dự kiến có thể bị ảnh hưởng khi cơn bão số 4 (Noru) đổ bộ vào để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão lũ.

ung pho voi sieu bao noru kon tum di doi hang tram ho dan den noi an toan hinh 1

Hàng trăm hộ dân cùng tài sản ở gần khu vực sông, suối, núi cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được cơ quan chức năng di dời đến nơi an toàn

Theo ghi nhận tại tỉnh Kon Tum, Thường trực Tỉnh ủy đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 4. Qua kiểm tra, Cơ quan chức năng xác định một số huyện miền núi như: Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy và Kon Plông sẽ có ảnh hưởng khi bão số 4 đổ bộ vào bờ.

Trong đó, 3 huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông có địa giới giáp 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, nơi được dự báo tâm bão đổ bộ vào đêm nay đang được chú ý đặc biệt đến công tác phòng, chống, ứng phó.

ung pho voi sieu bao noru kon tum di doi hang tram ho dan den noi an toan hinh 2

Người dân thôn 10, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) chủ động di chuyển lên khu vực cao để tránh nước lũ dâng cao bất ngờ

Theo ghi nhận của PV, ngày 27/9 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có hàng trăm hộ dân ở gần khu vực sông, suối, núi cao… được di dời đến nơi an toàn. Cụ thể, tại thôn 10, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy (Kon Tum), trước khi siêu bão Noru đổ bộ, chính quyền xã, công an, dân quân đã khẩn trương giúp đỡ đưa 30 hộ dân với 160 nhân khẩu, nằm sát sông Đăk Snghé lên cao. Xã cũng sử dụng loa, xe tuyên truyền lưu động để đi khắp các làng, xã để cung cấp thông tin cho bà con tình hình và cách phòng, chống bão.

Trò chuyện với chúng tôi, anh A Viên (thôn 10, xã Đăk Ruồng) cho biết: "Trong năm 2009, nước lũ về khiến cho làng bị ngập cao lên gần 2m. Hầu như hoa màu, tài sản của bà con bị ảnh hưởng, cây cầu đầu làng cũng bị sập. Nghe có cơn bão lớn đổ bộ nên gia đình đã mang lương thực, gia súc lên cao gửi. Tôi cũng đã đưa các con lên trường học, nhà người quen để gửi đến khi bão tan mới cho quay trở về".

ung pho voi sieu bao noru kon tum di doi hang tram ho dan den noi an toan hinh 3

Xã Đăk Ruồng sử dụng loa, xe tuyên truyền lưu động để đi khắp các làng, xã để cung cấp thông tin cho bà con tình hình và cách phòng, chống bão

Trước đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo cấp ủy và chính quyền huyện, xã, thành phố tổ chức trực 24/24 từ ngày 27/9. Huyện ủy - UBND huyện phải đi cơ sở xuống tận xã, tận thôn, tận làng kiểm tra, triển khai cho xã để xã triển khai phòng chống cơn bão số 4.

Bên cạnh đó, xã, thôn phải phối hợp tuyên truyền vận động người dân của thôn mình, của xã mình, của làng mình biết được nguy hại của cơn bão số 4. Qua đó có ý thức tự đề phòng và phòng chống bão.

ung pho voi sieu bao noru kon tum di doi hang tram ho dan den noi an toan hinh 4

Cơ quan chức năng giúp dân ở vùng nguy hiểm sơ tán tài sản đến nơi an toàn

Văn bản cũng chỉ rõ các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ quy trình vận hành hồ và liên hồ chứa. Đối với các công trình thủy điện lớn như Plei Krông, Thượng Kon Tum… phải chủ động thông tin với Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh cũng như các sở, ngành chức năng để có phương án vận hành hồ chứa nhằm cắt lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn cho công trình.

Như Nhà báo & Công luận đã thông tin trước đó, để phòng chống, ứng phó bão cuồng phong Karding (Noru) và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lỡ đất tỉnh Kon Tum đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: